Hà Nội: Triệt phá ổ nhóm gây ra 37 vụ trộm cắp xe máy

ANTĐ -Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, TP.Hà Nội vừa khám phá thành công chuyên án “136”, bắt giữ ổ nhóm gồm 6 đối tượng về tội “trộm cắp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Các đối tượng này đã gây ra 37 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP.Hà Nội thời gian qua.

Ổ nhóm gồm 6 đối tượng do Nguyễn Trọng Phước, sinh năm 1981, HKTT tại xóm 11 xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An cầm đầu. Hiện, Phước đang ở tại 71 ngõ 51 phố Đốc Ngữ, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội. Phước từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận đã dùng vam phá khóa gây ra 37 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP.Hà Nội bao gồm tại quận Đống Đa: 13 vụ; quận Cầu Giấy: 6 vụ; quận Thanh Xuân: 5 vụ; quận Ba Đình: 4 vụ; quận Hà Đông: 3 vụ; quận Hoàng Mai: 3 vụ; quận Nam Từ Liêm: 3 vụ và quận Tây Hồ: 3 vụ.

Một số đối tượng trong ổ nhóm trộm cắp tài sản 

Sau khi trộm cắp được xe máy các đối tượng đem về tỉnh Quảng Ninh tiêu thụ cho đối tượng Nguyễn Văn Khánh, sinh năm 1981, trú tại tổ 2 khu 3C, phường Cẩm Trung, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Đối tượng Khánh từng có tiền án về tội "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Cơ quan điều tra đã bắt giữ Khánh.

Công an quận Đống Đa đã thu giữ được 9 bộ vam phá khóa xe máy các loại (trong đó có cả loại vam có thể phá được khóa chữ U) và thu hồi được 20 xe máy là tang vật của các vụ án.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục đấu tranh mở rộng.