Hà Nội: Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho giáo sư Đặng Hữu và nhạc sĩ Phạm Tuyên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 27-8, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2020 cho 2 đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ quận Cầu Giấy và Ba Đình.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho GS Đặng Hữu
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho GS Đặng Hữu

Tại quận Cầu Giấy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho Giáo sư Đặng Hữu, sinh hoạt tại chi bộ 19, Đảng bộ phường Trung Hòa.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tới dự buổi lễ.

Giáo sư Đặng Hữu sinh ngày 02/01/1932, quê quán tại xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Đồng chí từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ môi trường; Trưởng Ban Khoa giáo Trung ương; Đại biểu Quốc hội (khóa 8, 9, 10)…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho Nhạc sỹ Phạm Tuyên
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho Nhạc sỹ Phạm Tuyên

Tại quận Ba Đình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho nhạc sỹ Phạm Tuyên, đang sinh hoạt tại Đảng bộ phường Liễu Giai.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên, sinh năm 1930, quê quán tại xã Lương Ngọc, huyện Bình Giang, Hải Dương. Ông từng là Trưởng đoàn ca nhạc Phụ trách âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam; Ủy viên Thường vụ Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội; Cố vấn cao cấp Bộ Văn hóa Thông tin.

Trân trọng trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho giáo sư Đặng Hữu và nhạc sỹ Phạm Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, việc trao tặng Huy hiệu cao quý của Đảng là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của cá nhân mỗi đồng chí đảng viên mà còn là niềm tự hào chung của toàn Đảng bộ thành phố.

Đây là sự trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những công lao đóng góp vô cùng quan trọng của các thế hệ, các đảng viên lão thành trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp công sức, trí tuệ của giáo sư Đặng Hữu và nhạc sĩ Phạm Tuyên. Trong quá trình công tác và khi đã nghỉ hưu, hai đồng chí đã có rất nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng quê hương đất nước.

Kính chúc giáo sư Đặng Hữu và nhạc sỹ Phạm Tuyên sức khỏe, trường thọ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, tích cực tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, động viên con cháu góp cùng xây dựng Thủ đô, đất nước ngày càng giàu đẹp.