Hà Nội thống nhất cao chủ trương xây dựng đường vành đai 4, muốn làm xong trước năm 2027

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lãnh đạo thành phố Hà Nội đều thống nhất cao việc kiến nghị Quốc hội thông qua chủ trương xây dựng đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô, đồng thời khẳng định quyết tâm hoàn thành công trình này trước năm 2027...
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Chiều 19-5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì cuộc làm việc của Đoàn ĐBQH thành phố với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Tòa án nhân dân (TAND) thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV sắp tới.

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố Hà Nội tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện đến hết tháng 4-2022 là 158.946 tỷ đồng (đạt 51% dự toán, bằng 136,4% so với cùng kỳ năm 2021). So với cùng kỳ, các chỉ số sản xuất, kinh doanh đều tăng mạnh, cho thấy nền kinh tế Thủ đô đang phục hồi tích cực, có xu hướng phát triển tốt.

Trong đó, lũy kế 4 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 6% so với cùng kỳ năm 2021. Kim ngạch xuất khẩu 4 tháng đạt 5,464 tỷ USD, tăng 17,4% (cùng kỳ tăng 12%); kim ngạch nhập khẩu đạt 12,741 tỷ USD, tăng 20,2% (cùng kỳ tăng 20,8%). Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 586,55 triệu USD.

Thành phố đã điều chỉnh một số biện pháp nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong tình hình mới; chuẩn bị chu đáo, tham gia tổ chức tốt các hoạt động SEA Games 31...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại buổi làm việc
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại buổi làm việc

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đã báo cáo nhanh về chủ trương đầu tư dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương thông tin về phản ánh, kiến nghị của nhân dân Thủ đô gửi tới kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV. Trong đó, cử tri kiến nghị Quốc hội sớm sửa đổi Luật Thủ đô để phù hợp với tình hình hiện nay; đồng thời thông qua chủ trương đầu tư dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề mà các ĐBQH trong đoàn ĐBQH TP Hà Nội nêu ra tại buổi làm việc.

Chủ tịch thành phố cho biết, hiện nay, thành phố đang tích cực phối hợp với Bộ Tư pháp hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) báo cáo Chính phủ trình Quốc hội trong kỳ họp cuối năm 2022 để bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh trong thời gian tới.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, ông Chu Ngọc Anh cho biết, phấn đấu hoàn thành trước năm 2027. Sáng 20-5, HĐND TP Hà Nội sẽ tổ chức phiên họp chuyên đề để xem xét, quyết nghị chủ trương bố trí, cân đối vốn cho dự án này...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội Đinh Tiến Dũng đánh giá cao kết quả công tác phối hợp giữa Đoàn ĐBQH TP với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, TAND, VKSND thành phố thời gian qua.

Đồng chí cũng đề nghị các ĐBQH trong đoàn tiếp tục quan tâm, theo dõi, nắm chắc tình hình, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành cũng như tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân để có thêm thông tin thực tiễn của địa phương trong hoạt động nghị trường của Quốc hội.

Nêu ý kiến về dự án xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của dự án này và yêu cầu các cơ quan thành phố tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết để ngay sau khi Quốc hội đồng ý về chủ trương đầu tư xây dựng Hà Nội sẽ thực hiện ngay.

Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội cũng đề nghị, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các cơ quan tư pháp, các sở, ngành thành phố tiếp thu nghiêm túc các ý kiến của các vị ĐBQH để triển khai quyết liệt hơn những vấn đề mà đại biểu, cử tri quan tâm; tập trung bổ sung góp ý vào Luật Đất đai (sửa đổi).