Hà Nội thêm 67 ca Covid-19, 16 ca cộng đồng, ổ dịch Mê Linh nóng nhất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Riêng ổ dịch ở huyện Mê Linh trong ngày 3-11 có thêm 28 ca dương tính, 5 ổ dịch Covid-19 khác trên địa bàn Hà Nội cũng đều ghi nhận ca mới, nâng số mắc lên 67 ca...
Ổ dịch Covid-19 ở thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh hôm nay có thêm 28 ca dương tính

Ổ dịch Covid-19 ở thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh hôm nay có thêm 28 ca dương tính

Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội vào chiều tối nay, trong 24h qua, thành phố ghi nhận thêm 67 ca Covid-19, trong đó có 16 ca cộng đồng, 37 ca ở khu cách ly và 14 ca ở khu phong tỏa.

Các bệnh nhân phân bố tại: Mê Linh (28), Hoàng Mai (9), Hà Đông(5), Sóc Sơn (3), Bắc Từ Liêm (3), Ứng Hòa (3), Quốc Oai (2), Phú Xuyên (2), Gia Lâm (2), Nam Từ Liêm (2), Ba Đình (2), Long Biên (2), Cầu Giấy (1), Thanh Oai (1), Mỹ Đức (1), Đống Đa (1).

Về phân bố theo ổ dịch và chùm ca bệnh, ổ dịch ở thôn Bạch Trữ (xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh) đang diễn biến nóng nhất thành phố với 28 ca trong ngày hôm nay; 5 ổ dịch khác cũng đều có ca mắc mới gồm: ổ dịch chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm (3); ổ dịch Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm (3); ổ dịch ở thị trấn Quốc Oai (3); ổ dịch ở phố Trần Quang Diệu – Đống Đa (2); ổ dịch ở Nam Dư, Lĩnh Nam, Hoàng Mai (2).

Trong 16 ca cộng đồng ghi nhận hôm nay có 6 ca được phát hiện nhờ sàng lọc ho sốt, 5 ca liên quan các tỉnh có dịch, 3 ca liên quan ổ dịch chợ Ninh Hiệp và 2 ca thuộc chùm ho sốt thứ phát. Các ca cộng đồng này cư trú rải rác tại 9 quận huyện, gồm: Hoàng Mai (4), Gia Lâm (1), Phú Xuyên (2), Nam Từ Liêm (1), Mê Linh (1), Long Biên (1), Hà Đông (2), Bắc Từ Liêm (2), Ba Đình (2).

Thông tin 67 bệnh nhân ghi nhận hôm nay như sau:

Chùm sàng lọc ho sốt có 6 ca, gồm: 1 người ở Cống Vị, Ba Đình; 2 mẹ con ở Lĩnh Nam, Hoàng Mai trong đó người mẹ bán thịt lợn tại số 8 Nam Dư; 1 người ở Yên Nghĩa, Hà Đông; 1 người ở Ngọc Khánh, Ba Đình và 1 bé trai ở Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm. Cháu bé này được làm xét nghiệm trước khi phẫu thuật tại Bệnh viện Xanh Pôn thì phát hiện dương tính.

Chùm ca bệnh ở thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai có 3 ca mới, gồm: 1 người cư trú ở thị trấn Quốc Oai đã được cách ly tập trung; 1 người ở xã Ngọc Mỹ huyện Quốc Oai là bố của F0 và 1 người ở xã Kim Bài huyện Thanh Oai - là mẹ của bệnh nhân khác.

Chùm ổ dịch ở Nam Dư, Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai có 2 ca mới, gồm bà và mẹ chồng của 1 ca F0 trước đó, đều cư trú ở xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa.

Chùm ổ dịch ở Chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm có 3 ca mới, gồm: 1 người ở phường Bồ Đề, Long Biên có đi chợ Ninh Hiệp mua đồ; 1 người ở Yên Viên, Gia Lâm bán hàng tại chợ Ninh Hiệp; 1 người ở Vạn Phúc, Hà Đông có đến chợ Ninh Hiệp để mua đồ.

Chùm ổ dịch ở thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh có 28 ca mới, gồm: 25 người ở xã Tiến Thắng, đều là F1 hoặc sống trong khu phong tỏa; 3 mẹ con ở xã Tân Minh huyện Sóc Sơn, có chồng (bố) đã dương tính trước đó.

Chùm Liên quan các tỉnh có dịch ghi nhận 13 ca mới, gồm: 2 nhân viên y tế (1 ở Khâm Thiên - Đống Đa, 1 ở Tây Mỗ - Nam Từ Liêm) đi từ TP HCM về Hà Nội trên chuyến bay VN7216; 1 người về từ Nam Định; 3 người ở Mê Linh (2 ở xã Tam Đồng, 1 ở xã Thạch Đà) về từ Hà Giang; 1 người ở Phú Xuyên về từ Bình Dương; 1 người ở Nam Từ Liêm về từ Phú Quốc; 5 người khác về từ TP HCM.

Chùm ho sốt thứ phát có 6 ca, gồm: 2 người chăm sóc bệnh nhân ở Bệnh viện Đa khoa Đức Giang; 2 người ở Mai Động, Hoàng Mai; 2 mẹ con ở Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm.

Chùm liên quan ổ dịch Trần Quang Diệu có 2 ca, gồm: 1 người ở Hoàng Liệt, Hoàng Mai; 1 người ở Mai Động, Hoàng Mai; cả 2 đều đã được chuyển khu cách ly tập trung.

Ngoài ra, chùm thứ phát liên quan các tỉnh có dịch ghi nhận 4 bệnh nhân, gồm: 3 người ở Phúc la, Hà Đông và 1 người ở Hoàng Liệt, Hoàng Mai.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) đến chiều nay là 4.588 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.737 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.851 ca.