Hà Nội thêm 62 ca Covid-19, xuất hiện 2 ổ dịch cộng đồng mới ở Hoài Đức, Gia Lâm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong ngày 2-11, toàn Hà Nội ghi nhận thêm 62 ca Covid-19, gồm 12 ca cộng đồng. Đáng chú ý là xuất hiện 2 ổ dịch mới nâng số ổ dịch trên địa bàn lên con số 6...
Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trong khu vực ổ dịch bị phong tỏa tại Hà Nội

Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trong khu vực ổ dịch bị phong tỏa tại Hà Nội

Theo công bố của Sở Y tế Hà Nội vào chiều tối nay, trong 24h qua, thành phố ghi nhận 62 ca Covid-19, gồm 12 ca cộng đồng, 47 ca ở khu cách ly và 3 ca ở khu phong tỏa.

Các bệnh nhân phân bố tại: Quốc Oai (17), Mê Linh (16), Hoàng Mai (07), Hoài Đức (5), Gia Lâm (3), Nam Từ Liêm (3), Hà Đông(2), Thanh Oai (1), Cầu Giấy (1), Phú Xuyên (1), Chương Mỹ (1), Sóc Sơn (1), Thanh Xuân (1), Đống Đa (1), Ba Đình (1), Long Biên (1).

Trong 12 ca cộng đồng ghi nhận hôm nay có 4 ca phát hiện qua sàng lọc ho sốt, 2 ca liên quan người về từ các tỉnh thành có dịch, 3 ca ở Ninh Hiệp huyện Gia Lâm và 2 ca ở Nam Dư, Lĩnh Nam quận Hoàng Mai.

Đáng chú ý, hôm nay tại thành phố xuất hiện thêm 2 ổ dịch mới ở Hoài Đức và Gia Lâm, nâng tổng số ổ dịch đang hoạt động trên địa bàn lên con số 7.

Cụ thể, ổ dịch tại Quốc Oai hôm nay có thêm 18 ca; ổ dịch tại xã Tiến Thắng huyện Mê Linh thêm 16 ca; ổ dịch tại Nam Dư phường Lĩnh Nam quận Hoàng Mai thêm 05 ca; ổ dịch Phú Vinh, Hoài Đức có 5 ca; ổ dịch chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm có 3 ca; ổ dịch Lê Đức Thọ, Mỹ Đình quận Nam Từ Liêm có 3 ca. Ổ dịch ở Ô chợ Dừa - Đống Đa hôm nay không ghi nhận thêm ca mắc.

Thông tin cụ thể về 62 ca mắc ngày 2-11 như sau:

06 bệnh nhân thuộc chùm liên quan các tỉnh có dịch, gồm: 1 người ở Cầu Diễn (Nam Từ Liêm) đi xe khách từ TP HCM về Hà Nội; 1 người ở Trường Yên (Chương Mỹ) từ Đồng Nai về, đi chuyến bay VJ122 ngày 24-10; 1 người ở Nam Đồng (Đống Đa) từ Bình Dương về, đi chuyén bay VN280; 1 người ở Tráng Việt (Mê Linh) từ Đồng Nai về, đi chuyến bay VJ628 ngày 30-10; 1 người ở Phúc La (Hà Đông) từ Phú Thọ về; 1 bệnh nhân ở Đa Tốn (Gia Lâm) từ Phủ Lý (Hà Nam) về.

Chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt cộng đồng ghi nhận 2 ca bệnh, gồm: 1 người ở Trung Hòa (Cầu Giấy), 1 người ở Tân Hội (Đan Phượng) là người vào chăm sóc con tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Chùm liên quan ổ dịch ở thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh thêm 16 ca, gồm: 14 người cư trú ở xã Tiến Thắng, 1 người cư trú ở xã Văn Khê (huyện Mê Linh) và 1 người cư trú ở xã Tân Minh (huyện Sóc Sơn). Các bệnh nhân đều là F1.

Chùm liên quan ổ dịch ở chợ Ninh Hiệp (Gia Lâm) có 3 ca, gồm: 1 người ở Dương Hà (Gia Lâm) làm nghề bán hàng online, thường xuyên đi lấy đồ tại chợ Ninh Hiệp; 1 người bán quần áo tại chợ Ninh Hiệp; 1 người ở Phúc Lợi (Long Biên) làm việc tại công ty Vinfast địa chỉ tại Vinhomes Symphony Phúc Lợi, ngày 30/10 có đến chợ Ninh Hiệp.

Chùm liên quan ổ dịch ở Lê Đức Thọ, Mỹ Đình (Nam Từ Liêm) có 3 ca mắc, gồm: 2 người ở Mễ Trì (Nam Từ Liêm) và 1 người ở Khương Đình (Thanh Xuân), làm công trình tại số 15 Cửa Bắc.

Chùm liên quan ổ dịch Phú Vinh (Hoài Đức) có 5 bệnh nhân, đều cư trú ở An Khánh (Hoài Đức), là F1 của các bệnh nhân trước đó.

Chùm liên quan ổ dịch ở thị trấn Quốc Oai có 18 ca mới, gồm: 16 bệnh nhân cư trú ở thị trấn Quốc Oai (huyện Quốc Oai); 1 người cư trú ở Phú La (Hà Đông) và 1 người cư trú ở Kim Thư (Thanh Oai).