Hà Nội tăng tốc chấm thi vào lớp 10 công lập

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dù kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội lùi lại 2 ngày sơ với kế hoạch trước nhưng việc chấm thi sẽ được đẩy nhanh tiến độ để đảm hoàn thành và công bố kết quả trước ngày 30-6.
Kết quả thi lớp 10 Hà Nội sự kiến được công bố trước ngày 30-6

Kết quả thi lớp 10 Hà Nội sự kiến được công bố trước ngày 30-6

Thí sinh Hà Nội đang hoàn thành các môn thi chuyên và song bằng lớp 10 THPT. Bắt đầu từ ngày 17-6, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ khẩn trương triển khai công tác chấm thi của hơn 93.000 thí sinh để đảm bảo công bố kết quả đúng kế hoạch.

Theo đó, toàn thành phố sẽ thành lập một ban chấm thi, một ban làm phách. Dự kiến, khoảng hơn 2.300 cán bộ, giáo viên sẽ được Sở GD-ĐT Hà Nội điều động tham gia công tác chấm thi. Để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19, số cán bộ, giáo viên tham gia công tác chấm thi sẽ được xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

Việc điều động các thành viên tham gia công tác chấm thi được thực hiện theo nguyên tắc 50% là giáo viên cấp THCS, số còn lại là giáo viên cấp THPT.

Mặc dù thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT lùi lại 2 ngày, nhưng công tác chấm thi sẽ được đẩy nhanh tiến độ để có thể hoàn thành như kế hoạch ban đầu, tức vào ngày 28-6-2021.

Dự kiến, ngày 29-6-2021, Sở GD-ĐT tổ chức ghép điểm xét tuyển cho từng thí sinh và công bố điểm bài thi các môn của thí sinh chậm nhất vào ngày 30-6-2021.

Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm bài thi các môn của thí sinh trên cổng thông tin điện tử của Sở (địa chỉ http://hanoi.edu.vn), sổ liên lạc điện tử và hệ thống hỗ trợ 1080. Sau đó, Sở GD-ĐT sẽ họp xét duyệt và công bố điểm chuẩn trường chuyên và các trường THPT công lập không chuyên. Từ ngày 1- 3/7 là thời gian để thí sinh xác nhận nhập học.

Kỳ tuyển sinh lớp 10 Hà Nội năm nay, học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 được xét tuyển nguyện vọng 2 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 của trường ít nhất 1,0 điểm.

Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 được xét tuyển nguyện vọng 3 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 của trường ít nhất 2,0 điểm.

Kỳ thi năm nay được các giáo viên nhận định đề thi giảm độ khó, phổ điểm các môn đều ở khoảng 6,5- 8 điểm, dự đoán điểm chuẩn vào lớp 10 của Hà Nội năm học 2021-2022 sẽ tăng.