Hà Nội sẵn sàng Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Thành ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội – Đảng ủy CATP Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945-19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005–19/8/2025).

THÔNG TIN LỄ KỶ NIỆM

Chương trình diễn ra vào 09h00 ngày 31/7/2025 tại Nhà hát Hồ Gươm. Truyền hình trực tiếp trên Kênh H1 và các nền tảng số của Đài Hà Nội, Kênh Truyền hình Công an Nhân dân ANTV và hệ thống fanpage của CATP Hà Nội.

Chương trình có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng ủy CATW, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP. Hà Nội; đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an; đại diện lãnh đạo một số tỉnh ủy, thành ủy, Công an địa phương; đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành TP. Hà Nội; đại diện lãnh đạo các xã, phường trên địa bàn; cán bộ, chiễn sĩ và Nhân dân Thủ đô.

Chương trình được tổ chức với mục đích tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Công an nhân dân Việt Nam nói chung và Công an Thủ đô nói riêng. Qua đó khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân Việt Nam; tổng kết, đánh giá, ghi nhận những thành tựu to lớn của 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn Thủ đô. Đồng thời củng cố niềm tin, phát huy tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng bộ, Nhân dân Thủ đô và cán bộ, chiến sĩ CATP Hà Nội đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự gắn với việc xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong tình hình mới.

Thông qua chương trình tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ Thành phố Hà Nội và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tiếp tục triển khai, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm khắc phục khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ thuận lợi, hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch năm 2025 và những năm tiếp theo.

​​​​​​​

CHIẾN CÔNG, THÀNH TÍCH, KẾT QUẢ CÔNG TÁC CỦA CÔNG AN THỦ ĐÔ

I. CÔNG AN THỦ ĐÔ 80 NĂM XÂY DỰNG, CHIẾN ĐẤU VÀ TRƯỞNG THÀNH

Ngày 19/8/1945, trong cao trào Cách mạng Tháng tám, cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi, trên cơ sở đó, các tổ chức tiền thân đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân đã ra đời trên cả ba miền: Sở Liêm phóng ở Bắc Bộ, Sở Trinh sát ở Trung Bộ, Quốc gia tự vệ cuộc ở Nam Bộ với nhiệm vụ cấp thiết là trấn áp phản cách mạng, giữ gìn trật tự, an ninh, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, tính mạng và tài sản của nhân dân.

Tại Hà Nội, những đội viên “Tự vệ cứu quốc’, “Tự vệ chiến đấu”, “Danh dự trừ gian”… làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, trở thành những chiến sỹ của Sở Liêm phóng Bắc bộ, tổ chức tiền thân của Công an Hà Nội. Đứng trước nhiều khó khăn, phải đối phó với nhiều kẻ thù nham hiểm, xảo quyệt trong cùng một lúc, lực lượng Công an Hà Nội đã mưu trí, dũng cảm, kịp thời phát hiện, trấn áp, bóc gỡ các tổ chức, đảng phái phản động chống phá chính quyền cách mạng còn non trẻ, bảo vệ Đảng, chính quyền và thành quả cách mạng, mà đỉnh cao là khám phá vụ án ở phố Ôn Như Hầu, đập tan âm mưu đảo chính, lật đổ chính quyền cách mạng của thực dân Pháp và bọn phản động.

Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong 60 ngày đêm khói lửa, từ 19/12/1946, Công an Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với Bộ đội, Tự vệ Thành phố chiến đấu kiên cường “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ CATP đã đồng loạt tiến công, vây hãm, tiêu diệt địch, bảo vệ an toàn các cơ quan chính quyền, đoàn thể. Trải qua 9 năm kháng chiến đầy gian khổ, hy sinh, lực lượng Công an Thủ đô đã nêu cao tinh thần cảnh giác, mưu trí, dũng cảm chiến đấu, đấu tranh làm thất bại mọi hoạt động gián điệp, do thám của thực dân Pháp xâm lược; đấu tranh mạnh mẽ với các đối tượng hình sự và các tàn dư của chế độ cũ.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với tinh thần “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, cùng với Công an nhân dân các địa phương trên cả nước, CATP Hà Nội, Công an tỉnh Hà Tây đã tuyển chọn, huấn luyện, đưa hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ ưu tú lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam; cùng hàng trăm tấn vũ khí, tài liệu, phương tiện thông tin liên lạc chi viện, sát cánh cùng với lực lượng An ninh miền Nam và làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn Lào, Campuchia. Trên địa bàn Thủ đô, lực lượng công an tiếp tục đấu tranh, triệt phá thành công nhiều vụ án lớn, đập tan nhiều kế hoạch tình báo, gián điệp, vụ án phản động như: Vụ án Trần Văn Mai, Giám đốc Nhà in Tê-rê-xa, xuất bản nhiều ấn phẩm không có giấy phép, nội dung xuyên tạc, kích động, gây hoang mang dư luận; vụ án phản động “Liên minh phục quốc hội” do Nguyễn Thị Xướng cầm đầu, âm mưu ám sát cán bộ cốt cán trong cải các ruộng đất, phản tuyên truyền chống lại chính sách của Đảng và Nhà nước ; vụ án phản động “Mặt trận chống cộng miền Bắc” do Nguyễn Quang Hải cầm đầu, tiến hành chống phá trên nhiều mặt như: thu thập tin tức, xây dựng cơ sở, chuẩn bị vũ khí để khi có điều kiện sẽ phá hoại các cơ sở kinh tế, quốc phòng, ám sát cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước …

Hoà bình lập lại, cả nước tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh và đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trước yêu cầu ngày càng cao của công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong thời kỳ mới, lực lượng Công an Thủ đô vừa củng cố lực lượng, vừa phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác, đã đập tan nhiều âm mưu, ý đồ hoạt động tình báo, gián điệp của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước; đấu tranh triệt phá nhiều vụ buôn lậu, đầu cơ, tích trữ lớn, nhiều ổ nhóm lưu manh, trộm cắp chuyên nghiệp. Nhiều cán bộ, chiến sỹ đã nêu cao ý chí chiến đấu, tinh thần tận tuỵ phục vụ nhân dân và đã anh dũng hi sinh để bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân như Anh hùng, liệt sỹ Nguyễn Tài Hải, Phó Trưởng Công an phường Chương Dương; Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Thái Bình, chiến sỹ phòng Cảnh sát hình sự…

Từ năm 1986 đến nay, lực lượng Công an Thủ đô đã không ngừng chủ động, đổi mới toàn diện các lĩnh vực công tác, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đáp ứng với yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. CATP tiếp tục bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Thủ đô; các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội.

Trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, lực lượng Công an Thủ đô đã điều tra, khám phá hàng nghìn vụ án tham ô, tham nhũng, lãng phí; triệt phá nhiều đường dây ma tuý lớn, hoạt động xuyên quốc gia, xoá hàng trăm tụ điểm ma tuý phức tạp. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Đảng uỷ CATP đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CATP thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, tạo được điểm nhấn mang tính đột phá. Lực lượng Công an Thủ đô đã chủ động tham mưu với Thành phố, Bộ Công an nhiều chủ trương, giải pháp kịp thời, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn Hà Nội, phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, giữ vững ổn định an ninh chính trị, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, khủng bố, phá hoại, bạo loạn. CATP Hà Nội đã đấu tranh có hiệu quả, kiềm chế sự gia tăng tội phạm, tỷ lệ khám phá án nhiều đơn vị khám phá đạt trên 90%. Nhiều vụ án lớn, mang tính chất điển hình trên các lĩnh vực đã được triệt phá thành công .

Phát huy truyền thống 80 năm vẻ vang của Công an thủ đô anh hùng, những năm qua, CATP Hà Nội tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược, phát huy vai trò nòng cốt, thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật, qua đó giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề phức tạp, không để hình thành “điểm nóng”, phức tạp về an ninh, trật tự; nắm chắc tình hình, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; chủ động nhận diện, quyết liệt đấu tranh, kiểm soát, kéo giảm tội phạm theo hướng bền vững, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả; tiếp tục củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, trên cơ sở thế trận lòng dân vững chắc; luôn thể hiện vai trò tiên phong cách mạng, gương mẫu đi đầu, là “điểm tựa bình yên” của Nhân dân trong gian khó, hiểm nguy; tiên phong, gương mẫu đi đầu, dẫn dắt trong chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, Nghị quyết số 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, cải cách hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp, tạo động lực mới phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô; tiên phong trong mở rộng hợp tác, hội nhập quốc tế góp phần nâng cao hiệu quả công tác Công an, xây dựng hình ảnh, thể hiện vị thế, uy tín của lực lượng Công an Thủ đô trong mắt bạn bè quốc tế; tiên phong, gương mẫu đi đầu trong việc tổ chức, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy… Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng được triển khai quyết liệt, sáng tạo. Đảng bộ CATP Hà Nội thực sự là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, đi đầu thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Thành phố, đủ năng lực, uy tín lãnh đạo toàn diện các mặt công tác Công an, lực lượng Công an Thủ đô ngày càng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, đạt được các thành tựu to lớn trên các mặt công tác, nhiều đồng chí trong Đảng uỷ, lãnh đạo CATP có uy tín cao được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an ghi nhận, tin cậy giao trọng trách lớn trong hệ thống chính trị và Bộ Công an.

Ngay giữa thời bình, cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô vẫn anh dũng chiến đấu, sẵn sàng cống hiến, hi sinh vì bình yên, hạnh phúc của Nhân dân. Đó là tấm gương liệt sĩ, Đại úy Phạm Công Huy, hi sinh khi làm nhiệm vụ tại Đồng Tâm; liệt sỹ, Thượng tá Đặng Anh Quân, liệt sĩ, Thượng úy Đỗ Đức Việt, liệt sĩ, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc hi sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy tại quận Cầu Giấy v.v… đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Công an Thủ đô anh hùng. Sự hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô trong sự nghiệp cách mạng được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận và tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý. Công an Thủ đô vinh dự 5 lần được Bác Hồ đến thăm, 15 lần được Người tặng lẵng hoa, 3 năm liên tục được Bác tặng cờ luân lưu. Tập thể CATP Hà Nội vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng (2010), 02 Huân chương Hồ Chí Minh, 03 lần Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 34 tập thể, 13 cá nhân thuộc CATP Hà Nội được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Bảng vàng thành tích của Công an Thành phố trong 80 năm qua là sự tựu chung của lòng yêu nước, sức sáng tạo và tinh thần cống hiến, hi sinh của lớp lớp cán bộ chiến sĩ Công an Hà Nội. Đồng thời, đó cũng là kết quả của tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Công an Thủ đô với các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TRÊN ĐỊA BÀN THỦ ĐÔ

Quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Thành ủy Hà Nội, những năm qua, CATP Hà Nội đã chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, các ban, ngành, đoàn thể địa phương để tham mưu với cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ban hành kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ hằng năm gắn với các hoạt động xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và kỷ niệm Ngày truyền thống CAND. Việc tổ chức Ngày hội được đông đảo nhân dân trực tiếp tham gia, tính riêng trong 02 năm 2023 - 2024, tổng số điểm tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn thành phố Hà Nội là 1.755 “điểm” với số lượt tuyên truyền trong kỳ là 18.087 và 428.405 người tham gia. Việc tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ được tổ chức trang trọng, thiết thực, là dịp biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình và đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân.

Nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo ANTQ được đổi mới; kết hợp chặt chẽ giữa các biện pháp tuyên truyền truyền thống (tuyên truyền trực tiếp, qua các hội thảo, tọa đàm, hội nghị, báo chí…) và tuyên truyền trên mạng xã hội (các nền tảng Facebook, Zalo, web, blog, các ứng dụng di động iHanoi...). Nội dung tuyên truyền tập trung giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Trong 10 năm 2015 - 2025, đã có hơn 946.800 lượt quần chúng nhân dân tham gia công tác tuần tra canh gác giữ gìn ANTT tại các địa bàn; nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an 418.014 tin liên quan đến ANTT, góp phần tích cực để lực lượng Công an điều tra khám phá hàng nghìn vụ án. Công an thành phố Hà Nội đã điều tra, khám phá 35.741 vụ, 72.923 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; 29.125 vụ, 31.644 đối tượng phạm tội về kinh tế; 31.885 vụ, 45.133 đối tượng phạm tội về ma tuý; 62.971 vụ, 56.248 đối tượng phạm tội về môi trường.

Chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn Thủ đô được nâng cao. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội đang duy trì 175 mô hình, nhóm mô hình, được nhân rộng 8.818 điểm, trong đó có 8.791 điểm có hồ sơ; 90 (59 tập thể; 31 cá nhân) điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Duy trì 13 mô hình đã được Bộ Công an ghi nhận ; 23 mô hình đạt hiệu quả cao, có nhiều cách làm hay, sáng tạo được Thành phố Hà Nội ra Thông báo học tập kinh nghiệm và ghi nhận. Công tác dân vận được thực hiện hiệu quả. CATP có 315 tập thể, 251 cá nhân đăng ký mô hình, điển hình Dân vận vận khéo của lực lượng Công an. Nổi bật là mô hình: “Sổ tay phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật” đang hoạt động hiệu quả được Bộ Công an khen thưởng và biểu dương các điển hình “Dân vận khéo” của lực lượng CAND; mô hình: “Phối hợp với các Trường Tiểu học cơ sở và Trung học cơ sở: xây dựng bài giảng, tập huấn kỹ năng cho học sinh về kiến thức phòng chống ứng phó khi bị bắt cóc xâm hại” được UBND TP Hà Nội khen thưởng; mô hình “Tuyên truyền, vận động nhân dân thuyền chài tham gia cứu nạn, cứu hộ trên sông” được Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ khen thưởng v.v… Qua đó góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở, động viên, khích lệ nhân dân tích cực tham gia xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường… an toàn về an ninh, trật tự; chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm..

Việc xây dựng, phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt (bí thư chi bộ đảng, trưởng các đoàn thể, trưởng thôn, bản, người có uy tín, các chức sắc trong tôn giáo, dân tộc...) làm hạt nhân, chỗ dựa của nhân dân trong Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được quan tâm. Qua thực tiễn đã lựa chọn những người có năng lực, phẩm chất, uy tín để bổ sung vào các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, tính đến tháng 4/2025, UBND các xã, phường, thị trấn trên toàn Thành phố đã đã kiện toàn được 5.422 tổ bảo vệ ANTT với 20.571 thành viên, hỗ trợ tích cực cho lực lượng Công an cấp xã trong công tác nắm tình hình; kịp thời phát hiện, tham gia giải quyết các vụ việc mâu thuẫn, phức tạp phát sinh tại địa bàn cơ sở…

Từ thực tiễn, đã xuất hiện nhiều cá nhân, tổ chức đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, được các cấp, các ngành kịp thời biểu dương, khen thưởng.