Hà Nội phải là trung tâm số một về văn hóa của cả nước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thông tin về việc tới đây Hà Nội sẽ tổ chức một hội nghị lớn về công tác văn hóa, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đề nghị báo chí Thủ đô tập trung tuyên truyền để đưa thành phố thành trung tâm văn hóa số 1 cả nước.
Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học chủ trì hội nghị

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học chủ trì hội nghị

Chiều nay, 1-4, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Hội Nhà báo thành phố tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí thành phố Hà Nội tháng 3 và định hướng tuyên truyền tháng 4/2022.

Trong quý I/2022 nói chung và tháng 3 nói riêng, các cơ quan báo, đài, tạp chí Hà Nội bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, định hướng của Trung ương và Thành phố; hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích. Thông tin, phản ánh kịp thời, toàn diện các vấn đề thời sự chính trị, các sự kiện quan trọng, các hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố.

Cùng đó, tuyên truyền, phản ánh sinh động việc đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các giải pháp, kết quả phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục của Thành phố trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Báo chí Thủ đô cũng tập trung tuyên truyền mạnh về kỷ niệm sự kiện Gạc Ma 14/3, 92 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội, 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương; 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học đề nghị, trong thời gian tới, các cơ quan báo, đài, tạp chí của Hà Nội tiếp tục tập trung tuyên truyền thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về phòng, chống dịch Covid-19; phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, giáo dục…

Trong đó, tập trung vào một số nội dung quan trọng như: Thông tin về chủ trương mua và triển khai tiêm chủng vaccine Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi; Tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Quý II/2022 gắn với thực hiện chủ đề công tác năm của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”;

Cùng đó, đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá hình ảnh Hà Nội - Việt Nam nhân sự kiện Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) diễn ra vào tháng 5/2022 tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành trong cả nước…

Đặc biệt, đồng chí Phạm Thanh Học nhấn mạnh, cần đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”; và Nghị quyết của Thành ủy về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, nhằm đưa các nghị quyết này đi vào đời sống.

Theo ông Học, ngay sau khi Nghị quyết kể trên được ban hành, Hà Nội đã và đang triển khai rất nhiều nội dung công việc để cụ thể hóa Nghị quyết. Mới đây nhất, thành phố đã thông báo sẽ triển khai tuyến phố đi bộ thứ 4 nằm trong không gian Thành cổ Sơn Tây vào dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tới đây...

"Hà Nội có thể chưa phải là trung tâm kinh tế số 1 nhưng phải là trung tâm số 1 về văn hóa của cả nước" - ông Học nói.