Hà Nội: Ổ nhóm siêu trộm chuyên ‘ăn hàng’ cơ quan công sở sa lưới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Quen nhau trong thời gian thi hành án, Hà Văn Lai đã rủ bạn tù tên Hùng cùng nhau đi trộm cắp tài sản là tiền tại trụ sở UBND các phường trên địa bàn TP Hà Nội.

Cơ quan CSĐT - CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự Hà Văn Lai (SN 1986) trú tại xã Hồng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An để điều tra về tội trộm cắp tài sản; đồng thời tổ chức truy bắt đồng phạm của Lai là đối tượng tên Hùng đang làm thuê tại Lào.

Theo thông tin của chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm cung cấp, trong thời gian từ tháng 8-2022 đến nay, trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm và thành phố Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản là tiền mặt tại các cơ quan công sở.

Hà Văn Lai cùng tang vật vụ án

Hà Văn Lai cùng tang vật vụ án

Ổ nhóm đối tượng này gây án với phương thức thủ đoạn tinh vi, rất khó khăn cho hoạt động điều tra. Nhưng với tinh thần quyết tâm trách nhiệm cao, sự quyết liệt trong công tác đến ngày 4-3, CAQ Bắc Từ Liêm phối hợp cùng Phòng CSHS - CATP đã làm rõ được các đối tượng gây ra các vụ án này là Hà Văn Lai, tổ chức bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Quá trình điều tra xác định, năm 2020 sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội trộm cắp tài sản, Hà Văn Lai không có công việc làm ổn định nên đã ra Hà Nội làm tự do. Để có tiền chi tiêu cá nhân, Lai nảy sinh ý định đột nhập các vào các ủy ban nhân dân xã, phường để trộm cắp tài sản. Lai đã rủ Hùng là đối tượng chấp hành án phạt tù cùng nhau tại trại giam thực hiện trộm cắp cùng dù Hùng đang đi làm ở Lào.

Sau khi bàn bạc, thống nhất Hùng đi từ Lào về phòng trọ của Lai tại Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội để chờ đi trộm cắp. Khoảng 21h ngày 27-2, Lai đèo Hùng đến UBND phường Phú Diễn.

00h30 ngày 28-2, cả hai đi bộ vào vườn cây phía sau UBND phường Phú Diễn, đột nhập bằng lối cửa sau UBND phường và đi lên tầng 2. Hà Văn Lai dùng xà cầy đã mua từ trước cạy 2-3 phòng làm việc, lấy tiền.

Sau đó, cả hai xuống tầng 1 cạy cửa vào 2-3 phòng, trong đó có 1 phòng có két sắt. 2 đối tượng dùng xà cầy phá két sắt và lấy toàn bộ tiền trong đó, tẩu thoát ra ngoài theo lối cũ. Tại đây, Lai, Hùng đếm được số tiền 133 triệu đồng, Lai chia cho Hùng 30 triệu đồng rồi dưa Hùng đi về chỗ ở. Sáng cùng ngày, khi đưa Hùng ra Bến xe về Nghệ An, Lai đưa thêm cho Hùng 2 triệu đồng.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra CAQ Bắc Từ Liêm, Lai khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản tại UBND phường Phú Diễn. Mở rộng điều tra, xác định ngoài vụ án này, Hà Văn Lai đã thực hiện 8 vụ trộm cắp tài sản khác đều tại UBND các phường trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm và một số quận huyện khác.