Hà Nội: Nữ sinh lớp 10 rơi từ trên tầng cao tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bị rơi từ tầng cao xuống rồi mắc kẹt mái tôn nhà hàng bên dưới, sau khi được đưa xuống thì nữ sinh lớp 10 đã tử vong.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h40 ngày 9-3 tại chung cư CT2A Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). Nhiều nhân chứng cho biết vào thời điểm đó nghe thấy một tiếng động lớn phía hông tòa nhà. Nhiều người sau đó đã báo tin cho cơ quan công an.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Nhận được tin báo, đội Cảnh sát PCCC&CHCN, Công an quận Nam Từ Liêm đã có mặt tại hiện trường và xác định tiếng động trên là do một cô gái trẻ rơi từ tầng cao xuống và đang mắc kẹt trên mái tôn của một nhà hàng bên dưới tòa nhà. Tuy nhiên sau khi được lực lượng chức năng đưa xuống khỏi mái tôn thì nạn nhân đã tử vong.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là một nữ sinh lớp 10 và hiện đang sinh sống trong tòa nhà này. Bước đầu thông tin từ phía gia đình cho biết, nạn nhân có dấu hiệu trầm cảm.