Hà Nội: Nhắc nhở, xử phạt hàng trăm trường hợp vi phạm trật tự đô thị tại khu phố cổ

ANTD.VN - Trong ngày 21-2, CAQ Hoàn Kiếm phối hợp lực lượng chức năng đã triển khai các tổ công tác tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị ở 18 phường trên địa bàn quận.

Trao đổi với PV ANTĐ cuối giờ chiều cùng ngày, chỉ huy đội CSGT-TT-CĐ CAQ Hoàn Kiếm cho biết, thực hiện chỉ đạo của BCH CAQ về tập trung lực lượng, đảm bảo giữ gìn trật tự - văn minh đô thị ngay những ngày đầu năm mới, đội CSGT-TT-CĐ đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an 18 phường, lực lượng Thanh tra GTVT, triển khai nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè lòng đường, ô tô, xe máy dừng đỗ sai quy định, gây ách tắc, ùn ứ giao thông, hoạt động trông giữ xe sai phép, không phép…

Ngày đầu tiên triển khai kế hoạch, lực lượng chức năng đã nhắc nhở, lập biên bản xử lý vi phạm khoảng 200 trường hợp vi phạm, gồm ô tô, xe máy, hàng rong, xe xích lô; đồng thời tổ chức xóa những quảng cáo rao vặt gây nhếch nhác diện mạo đô thị.

Vẫn theo chỉ huy đội CSGT-TT-CĐ, công tác đảm bảo, giữ gìn trật tự - văn minh đô thị sẽ được tiếp tục triển khai quyết liệt những ngày sắp tới, trong đó tập trung ở vùng “lõi” khu phố cổ. Từ thực tiễn tình hình, đơn vị sẽ tập hợp những vướng mắc, khó khăn, đề xuất cấp có thẩm quyền cơ chế giải quyết đem lại hiệu quả mang tính bền vững, với một trong những trọng tâm là “nâng” được ý thức của người dân.