Hà Nội: Nghiêm cấm việc kiểm tra an toàn thực phẩm theo kiểu báo trước, hình thức

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu, trong kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) phải bảo đảm thực chất, tăng cường kiểm tra đột xuất, nghiêm cấm kiểm tra theo kiểu báo trước…
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Ngày 12-4, Sở Y tế Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai Tháng hành động vì ATTP năm 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, ATTP trong tình hình mới”.

Theo báo cáo, hiện Hà Nội có hơn 70.000 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. Số lượng cơ sở lớn như vậy nên đảm bảo ATTP trên địa bàn thành phố luôn là vấn đề “nóng”.

Trong Tháng hành động vì ATTP năm nay (diễn ra từ ngày 15-4 đến 15-5), Hà Nội sẽ tập trung vào việc thanh kiểm tra, xử lý các vi phạm về ATTP và giảm thiểu ngộ độc thực phẩm. Ngoài 4 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành cấp thành phố, các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn cũng thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra tương tự.

Riêng ngành y tế chú trọng thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố; các bếp ăn tập thể trường học, khu công nghiệp; cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống, đóng chai, nước đá dùng liền...

Chỉ đạo về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác ATTP thành phố Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã ban hành kế hoạch và tổ chức phát động triển khai thực hiện Tháng hành động vì ATTP năm nay trước ngày 18-4.

Về công tác thanh tra, kiểm tra, bà Hà yêu cầu phải bảo đảm thực chất; kiểm tra đột xuất, tuyệt đối nghiêm cấm kiểm tra báo trước. Đặc biệt, công tác kiểm tra tập trung vào các địa bàn, cơ sở dễ phát sinh sai phạm. Quá trình kiểm tra phải bảo đảm “triệt để”, qua đó có biện pháp xử lý.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đề nghị các quận, huyện, thị xã rà soát lại việc thiết lập và công khai đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân phục vụ cho công tác kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng.