Hà Nội: Nam sinh viên rơi từ tầng cao xuống đất tử vong

ANTD.VN -Trưa 8-3, nam sinh viên năm 4 trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã rơi từ trên cao toà nhà giảng đường xuống đất tử vong.

Sự việc xảy ra vào khoảng 12h trưa 8-3. Các giảng viên và sinh viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ khu vực ngoài hành lang sân trường chỗ đỗ xe máy. Nhiều giáo viên và học sinh có mặt vào thời điểm này giật mình chạy ra xem.

Cảnh tượng đập vào mắt là một nam thanh niên đã nằm bất động dưới đất. Sự việc ngay sau đó đã được báo đến lãnh đạo nhà trường, gọi xe cấp cứu và thông tin tới cơ quan công an. Do chấn thương quá nặng nên nam thanh niên đã tử vong.

Hiện trường nam sinh tử vong do ngã từ trên giảng đường 

Ban lãnh đạo nhà trường nhanh chóng gọi xe cấp cứu đến đưa nạn nhân vào bệnh viện, tuy nhiên, khi xe cứu thương đến thì nam thanh niên đã tử vong do chấn thương quá nặng.

Thông tin từ Công an quận Hà Đông cho biết, danh tính nạn nhân là Lê khả N. (SN 1996, quê Sầm Sơn, Thanh Hoá).  Hiện, cơ quan điều tra đang khám trường khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ điều tra nguyên nhân tử vong của nam sinh viên.