Hà Nội - Nam Định thống nhất sẽ đẩy mạnh hợp tác trên 12 lĩnh vực

ANTD.VN - Đánh giá kết quả hợp tác giữa Hà Nội và Nam Định những năm qua là chưa tương xứng, lãnh đạo thành phố Hà Nội và tỉnh Nam Định đã trao đổi và cùng thống nhất sẽ đẩy mạnh "hợp tác - phát triển" giữa hai địa phương trên 12 lĩnh vực trong thời gian tới...

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Đoàn Hồng Phong phát biểu tại hội nghị

Sáng nay, 17-8, tại tỉnh Nam Định, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định đã tổ chức hội nghị “Hợp tác - Phát triển” nhằm củng cố và tăng cường hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian tới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Đoàn Hồng Phong đồng chủ trì.

Theo báo cáo chung tại hội nghị, Nam Định và Hà Nội cùng nằm trong vùng đồng bằng sông Hồng, có mối quan hệ gắn bó mật thiết. Từ năm 2003, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã về thăm và làm việc tại tỉnh Nam Định, thống nhất 10 nội dung hợp tác, phát triển giữa hai tỉnh - thành phố.

Trên cơ sở đó, hai địa phương đã triển khai thực hiện, có nhiều hợp tác trên các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, nông nghiệp, y tế, giáo dục...

Đáng chú ý, từ năm 2016 đến nay, các doanh nghiệp có trụ sở chính tại Hà Nội đã mở hơn 100 văn phòng đại diện, chi nhánh thành viên tại Nam Định để đầu tư, kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp của tỉnh Nam Định đã cung cấp sản phẩm nông sản an toàn cho người dân Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị

Dù vậy, việc triển khai hợp tác giữa Hà Nội và Nam Định thời gian qua vẫn chưa đi vào chiều sâu; công tác phối hợp, liên kết chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và khoảng cách địa lý giữa hai địa phương…

Trên cơ sở thảo luận, trao đổi tại hội nghị, đại biểu của hai tỉnh, thành phố đã đề xuất nhiều giải pháp để thúc đẩy hơn nữa việc hợp tác - phát triển giữa hai địa phương trong thời gian tới. Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định đã cùng thống nhất, xác định tăng cường hợp tác giữa hai địa phương trên 12 nhóm nội dung và ra thông báo chung làm căn cứ để thực hiện.

Cụ thể, hai bên sẽ tăng cường hợp tác về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, hai bên thống nhất sẽ đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, liên kết phát triển nông nghiệp, nông thôn, thương mại, công nghiệp...

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Đoàn Hồng Phong bày tỏ mong muốn các cơ quan thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm, giúp đỡ tỉnh Nam Định về thu hút đầu tư; bảo đảm an ninh chính trị, TTATXH, nhất là trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đồng chí cũng đề nghị thành phố Hà Nội với vai trò là hạt nhân phát triển trong vùng Đồng bằng sông Hồng, kiến nghị Trung ương sớm đầu tư tuyến đường kết nối tỉnh Nam Định với cao tốc Quảng Ninh - Hải Phòng - Hà Nội.

Hà Nội tặng Quỹ An sinh xã hội tỉnh Nam Định 3 tỷ đồng

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải bày tỏ ấn tượng, chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định đã đạt được trong những năm qua, đồng thời mong muốn sau hội nghị này sự hợp tác giữa Hà Nội và Nam Định sẽ đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn.

Về 12 nội dung mà hai địa phương cùng thống nhất tăng cường “hợp tác – phát triển” trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý, hai địa phương cần tập trung thúc đẩy thật tốt một số công việc như: Chia sẻ kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn; phát huy vai trò liên kết trong vùng Đồng bằng sông Hồng...

Với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”, nhân dịp này, Hà Nội đã trao tặng Quỹ An sinh xã hội của tỉnh Nam Định 3 tỷ đồng.

Cá nhân đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, một người con của quê hương Nam Định, đã trao tặng Thư viện tỉnh Nam Định 100 cuốn sách mới viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.