Hà Nội: Một du khách người Nga bị lái xe taxi rút trộm tiền trong thẻ ATM mà không hay biết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Một du khách người Nga đến Hà Nội du lịch, do bất đồng ngôn ngữ nên đã bị một lái xe taxi chuyên đón khách tại sân bay Nội Bài lợi dụng, cầm thẻ ATM rút trộm tiền. Đáng chú ý, lái xe taxi 2 lần cầm thẻ rút trộm tiền mà vị khách này không hề hay biết.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Đại úy Phạm Ngọc Dũng, cán bộ Đồn Công an Sân bay Nội Bài phát hiện thông tin sự việc anh Dmitrii Ignatev, sinh năm 1998, quốc tịch Liên bang Nga, đến Hà Nội du lịch vào ngày 14-3-2023. Khi xuống sân bay Nội Bài, du khách này bắt taxi về khách sạn Blue 29, Giảng Võ, Đống Đa. Do không có tiền mặt để trả cước phí taxi, lái xe taxi chở đến cây ATM để rút tiền. Số tiền cước khách phải trả là 250.000đ, nhưng lái xe đã cầm thẻ ATM của khách rút 5.000.000đ, không trả lại tiền thừa.

Đến tối cùng ngày, du khách này gọi điện nhờ lái xe taixi trên đến khách sạn đón đi hát karaoke. Lái xe đến đón anh Dmitrii về quán hát ở thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn. Sau khi hát xong, hai bên thống nhất anh Dmitrii trả 1.500.000đ tiền hát. Bằng thủ đoạn như trước, lái xe này tiếp tục cầm thẻ ATM của khách rút 5.000.000đ, và giải thích với khách rằng đủ trả tiền hát.

Đối tượng Nguyễn Văn Phương.

Đối tượng Nguyễn Văn Phương.

Trước thông tin trên, Đại úy Phạm Ngọc Dũng, đã báo cáo Ban chỉ huy Công an Sân bay Nội Bài xin ý kiến chỉ đạo điều tra, làm rõ sự việc. Ngay lập tức, một số đối tượng làm nghề lái xe taxi có biểu hiện nghi vấn bị triệu tập lên cơ quan điều tra làm việc. Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Văn Phương, sinh năm 1993, trú tại thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, có biểu hiện cản trở lực lượng chức năng làm việc, không hợp tác, quanh co... Trong khi, nhân thân đối tượng được làm rõ đã từng có tiền án, tiền sự.

Bằng kinh nghiệm về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm Đại úy Phạm Ngọc Dũng nhận thấy cần nhanh chóng điều tra nguồn tin, không để bỏ lọt đối tượng phạm tội. Công tác phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện trích xuất camera giám sát thu thập bằng chứng được triển khai. Các hoạt động rút tiền ở các cây ATM, số tiền được rút ra từ tài khoản của du khách... được làm rõ. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Nguyễn Văn Phương đã phải thừa nhận hành vi của mình.

Nguyễn Văn Phương khai nhận, lợi dụng sự bất đồng ngôn ngữ, khi giao dịch rút tiền, Phương liên tục hỏi khách để nạn nhân không chú ý rồi tự nhập số tiền cần rút trong tài khoản của Dmitrii. Tổng 2 lần Phương rút tiền chiếm đoạt của khách là 8.250.000đ.

Về phía du khách người Nga, anh Dmitrii Ignatev không hề hay biết mình bị mất trộm tiền trong tài khoản. Thời điểm Đồn Công an Nội Bài vào cuộc điều tra thì du khách này đã rời khỏi Hà Nội, vào huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, khiến cho công tác xác minh, tìm nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã liên lạc được với anh Dmitrii và mời anh này bay ra Hà Nội phối hợp làm việc.

Nguyễn Văn Phương được đưa đến hiện trường cây ATM, nơi đối tượng đã rút trộm tiền của du khách.

Nguyễn Văn Phương được đưa đến hiện trường cây ATM, nơi đối tượng đã rút trộm tiền của du khách.

Khi ra Hà Nội, anh Dmitrii Ignatev đến ngân hàng tiến hành sao kê tài khoản và nhận ra mình bị mất trộm số tiền đúng như thông tin cơ quan Công an cung cấp. Đồn Công an Nội Bài đã trả lại số tiền bị mất trộm cho nạn nhân. Đồng thời báo cáo đề xuất Công an huyện Sóc Sơn khởi tố bị can về hành vi trộm cắp tài sản. Hiện, Công an huyện Sóc Sơn đã khởi tố Nguyễn Văn Phương về hành vi trộm cắp tài sản.

Đại úy Phạm Ngọc Dũng nhận định, số tiền khách bị chiếm đoạt tuy không nhiều, nhưng gây ảnh hưởng rất xấu đến môi trường du lịch Hà Nội nói riêng, hình cảnh con người, đất nước Việt Nam nói chung, thân thiện, hiếu khách, an toàn... trong mắt bạn bè quốc tế. Để phòng ngừa vụ việc tương tự, Đồn Công an Sân bay Nội Bài đã triển khai kế hoạch phối hợp với Cảng HKQT Nội Bài tuyên truyền cho hành khách nước ngoài sử dụng taxi chính hãng hoặc xe grap, tuyệt đối không đi xe taxi dù. Phối hợp Đội an ninh cơ động, đội an ninh sân đỗ, phòng camera bắt xử lý, quây giáp, quét vét các đối tượng cò mồi, xe dù khi đến đón khách tại sân bay.