Hà Nội: Loa phát thanh phường chỉ phát tối đa 2 buổi/ngày, mỗi buổi 15 phút, dừng thứ Bảy, Chủ nhật

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phó Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương nhấn mạnh, Hà Nội chưa bao giờ dừng loa phường nên không thể nói là khôi phục, đồng thời cũng cho biết sẽ điều chỉnh giờ phát để tránh ảnh hưởng tiếng ồn...
Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương trả lời báo chí

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương trả lời báo chí

Trả lời báo chí sáng 27-7, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương cho biết, việc hiện đại hóa thông tin cơ sở, trong đó có loa phường là chủ trương lớn của Chính phủ, đã được cụ thể hóa trong chiến lược của Bộ TT&TT. Đến nay, đã có 20 địa phương triển khai, trong đó có Hà Nội.

Báo chí đặt câu hỏi “đã là thời buổi công nghệ 4.0, tại sao Hà Nội lại tính chuyện khôi phục loa phường”, bà Hương nhấn mạnh: Hà Nội chưa dừng hoạt động hệ thống loa phường tại 579 xã/ phường/ thị xã mà thời gian qua chỉ điều chỉnh để không ảnh hưởng tới cuộc sống người dân. Cụ thể, giảm bớt cụm loa, các địa phương được căn cứ nhu cầu, quyết định số lượng và vị trí lắp đặt loa, thời lượng phát sóng.

“Hà Nội chưa bao giờ dừng loa phường, hiện vẫn duy trì hiệu quả hệ thống loa phát thanh ở 579 xã phường nên không thể nói là khôi phục. Thời gian qua, chúng tôi đã có nhiều điều chỉnh cho phù hợp hơn” - Phó Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Thị Mai Hương nói.

Theo bà Hương, qua các giai đoạn khác nhau, hệ thống phát thanh cơ sở đều có những hình thức hoạt động sao cho phù hợp, nhưng đúng là có bức xúc về tiếng ồn. Thực tiễn cho thấy, có lúc, có nơi, người dân còn bức xúc với loa truyền thanh phường do nội dung chưa phong phú, chất lượng phát thanh chưa cao, bộ trí khung thời gian, chương trình chưa hợp lý. Vì thế, hiện loa phường đã thay đổi nhiều hình thức truyền thông.

Phó Giám đốc Sở TT&TT cho rằng, khi cuộc sống đã thay đổi thì cách vận hành loa phường cũng hướng đến thân thiện với người dân. Cách chuyển đổi là trước đây cụm loa lớn, có 10 loa. Nhưng đề án đã giảm thiểu và duy trì chỉ có 2 loa/ cụm. Thành phố cũng có Quyết định 1246 để các địa phương căn cứ truyền thông. Việc lắp đặt loa có nguyên tắc tránh trường học, đoàn ngoại giao và nơi ở có người già cũng như thay đổi về thời lượng phát sóng.

Thành phố cũng đã điều chỉnh thời lượng phát thanh như sau: ở nội thành, loa phường chỉ phát thanh 15 phút/ buổi, một ngày phát tối đa 2 buổi, trừ khi có trường hợp đặc biệt. Một tuần chỉ phát 5 ngày, dừng phát ngày thứ Bảy, Chủ nhật, cũng trừ trường hợp đặc biệt như thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn…

“Với thời lượng như vậy thì không gây lo ngại nhiều về tiếng ồn. Trong khi đó, hiệu quả lại rất cao vì nội dung truyền thông cơ sở là các vấn đề thiết yếu. Đây là một kênh truyền thông cơ sở không thể thay thế được. Chẳng hạn dùng hình thức thức truyền thông qua nhóm zalo thì có người dùng người không dùng, có người xem người không xem…” – Phó Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội nói.

Mấy ngày qua, mạng xã hội đã nhắc đến loa phường nhưng thông tin không khách quan, thậm chí thông tin sai lệch chủ trương của thành phố, có ý bôi nhọ. Theo bà Hương, loa phường đưa các thông tin cơ sở đến người dân hiệu quả và khu trú được các thông tin thiết yếu, cần thiết nhất.

Đây là loại hình truyền thông quan trọng ở cơ sở không thể thay thế được. Cũng cần nhấn mạnh rằng, loa phường chỉ là một trong các kênh truyền thông ở cơ sở, bên cạnh các kênh truyền thông khác. Ở nhiều nước như Nhật Bản vẫn được duy trì hệ thống loa.

Trả lời thêm câu hỏi về việc có làm gia tăng biên chế vận hành hệ thống loa phường, lãnh đạo Sở TT&TT Hà Nội cho biết, đầu tiên, thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, kỹ thuật số theo văn bản chỉ đạo của Bộ TT&TT.

Về kỹ thuật, sẽ xây dựng hệ thống thông tin nguồn từ Trung ương đến địa phương. Việc sử dụng các hệ thống truyền thanh mới sẽ giảm thiểu nhân lực, thay vì một xã phải bố trí một người soạn, đọc bài mà có thể 1 thông tin từ Trung ương chỉ cần bấm nút là ở cơ sở có thể nhận được và phát đồng bộ… Đây là một bước tiến, cũng là mong muốn hướng tới phát huy hiệu quả của loa phường.

Ứng dụng công nghệ sẽ giảm được số lượng nhân sự, nhân công làm công tác này. Mặt khác, theo bà Hương, các phát thanh viên, người làm công tác vận hành loa phường ở sở sở đều làm kiêm nhiệm chứ không có chuyên trách nên không làm tăng biên chế. Dù đã kiêm nhiệm nhưng khi có dịch bệnh hay các công việc khác, đội ngũ này vẫn được huy động tham gia…