Hà Nội: 'Lộ sáng' nhóm đối tượng ném hàng chục 'gói quà' mắm tôm, dầu luyn trong khu đô thị Văn Khê

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Hợp đồng kinh doanh không thể tiếp diễn do mâu thuẫn cá nhân, Hiếu lên kịch bản thuê người khủng bố tinh thần đối tác.

Trung tuần tháng 10 vừa qua, Công an quận Hà Đông, Hà Nội tiếp nhận tố giác từ đại diện 1 Công ty TNHH và 1 cá nhân trú ở phường La Khê, quận Hà Đông, về việc văn phòng công ty cùng nơi ở của gia đình bị ném chất bẩn gây hư hỏng tài sản, đặc biệt khiến tâm lý những người bị ảnh hưởng hết sức hoang mang.

Các đối tượng trong vụ án

Tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Cố ý làm hư hỏng tài sản; tập trung cùng Viện KSND quận tiến hành các biện pháp điều tra theo quy định. Công tác điều tra chú trọng xác minh những mâu thuẫn trong sinh hoạt, làm ăn của các bị hại, trong đó có anh Vinh (SN 1977; tạm trú tại phường La Khê, Hà Đông), người liên quan đến các địa điểm bị ném chất bẩn.

Một trong các địa điểm bị ném chất bẩn

Một trong các địa điểm bị ném chất bẩn

Tường trình của anh Vinh cho thấy, đầu tháng 3-2022, anh Vinh ký hợp đồng thuê mặt bằng với Công ty TNHH M.Q, để kinh doanh dịch vụ bán hàng ăn, thời hạn hợp đồng 6 tháng với giá tiền 50 triệu đồng/1 tháng.

Cùng góp vốn làm ăn với anh Vinh có Trịnh Đắc Hiếu (SN 1990; trú tại Đông La, Hoài Đức, Hà Nội); và 4, 5 người khác. Thời gian sau, giữa anh Vinh và Hiếu xảy ra mâu thuẫn, nên khi hết hạn hợp đồng, các bên không thống nhất được về việc góp vốn để tiếp tục kinh doanh.

Ngày 29-9, Công ty M.Q chấm dứt hợp đồng với anh Vinh, thu hồi mặt bằng. Và kể từ đó, Hiếu thường xuyên gọi điện đe dọa, xúc phạm vợ chồng anh Vinh.

Xác định manh mối chính trong vụ án này là Trịnh Đắc Hiếu, CQĐT Công an quận Hà Đông đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để vừa củng cố chứng cứ, vừa truyền thông điệp tạo điều kiện cho nghi can ra đầu thú. Biết khó chối cãi, Hiếu đã phải khai nhận hành vi phạm tội.

Bực tức vì mối làm ăn với anh Vinh đứt gãy, Hiếu lên kế hoạch trả thù. “Kiểm đếm” đám bạn xã hội, Hiếu quyết định nhờ Nguyễn Văn Đạt (SN 1999; trú tại xã Vân Tảo, Thường Tín, Hà Nội), thực hiện việc ném chất bẩn vào các địa chỉ liên quan đến anh Vinh.

Ngày 8-10, Hiếu gọi điện cho Đạt, nhờ chuẩn bị mắm tôm và dầu luyn để ném vào cửa nhà anh Vinh và Văn phòng Công ty M.Q. Sau khi Đạt nhận lời, Hiếu dặn Đặng Văn Vũ (SN 2000; trú tại xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) là nhân viên của Hiếu, sẽ chuyên trách đưa đón Đạt.

Đạt mua 2 chai mắm tôm, và nhờ bạn trọ là Trần Hữu Quý (SN 2004; trú tại xã Vân Tảo, Thường Tín) đi mua dầu luyn đã qua sử dụng. Tại phòng trọ, Đạt trộn mắm tôm, dầu luỵn rồi đợi Vũ đến đón đi hành sự. Khoảng gần 3h sáng 9-10, Vũ đến đón Đạt bằng xe mô tô Honda Wave màu đen đã tháo biển số.

Tới khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, Vũ để xe ở ngoài rồi cùng Đạt đi bộ vào. Đến địa điểm Công ty M.Q thuê làm văn phòng, Vũ chỉ vị trí và Đạt thẳng tay ném túi bóng đựng hỗn hợp mắm tôm, dầu luyn. Sau đó, Vũ tiếp tục chở Đạt đến nhà anh Vinh cũng ở khu đô thị Văn Khê. Đạt tung nốt “sản phẩm” trúng cửa ra vào nhà anh Vinh.

Hai ngày sau, Hiếu gọi điện cho Đạt, đặt vấn đề nhờ tiếp tục “khủng bố” 2 địa chỉ trên và 1 nhà hàng, liên quan đến các đối tác cũ của Hiếu. Chưa hết, Hiếu đưa cho Vũ khoảng 500 tờ rơi in hình ảnh của vợ chồng anh Vinh với nội dung nói xấu anh Vinh, dặn rải ở những khu vực trên.

Sau khi chuẩn bị, pha chế hơn chục túi đựng hỗ hợp dầu luyn, mắm tôm, 2h sáng 12-10, Vũ gọi điện cho Đạt, và Đạt rủ thêm Quý đi ném chất bẩn. Mấy tiếng đồng hồ sau đó, các đối tượng đã thực hiện đủ các trò ném chất bẩn và rải tờ rơi. Xong việc, Vũ gọi điện cho Hiếu để nói chuyện với Đạt. Hiếu hẹn sẽ gặp Đạt để cảm ơn sau.

Đáng chú ý, trước khi bị CQĐT triệu tập, biết Đạt và Quý đã lộ diện, Hiếu gọi điện bảo Vũ trốn đi, và chuyển khoản cho đàn em 2 triệu đồng làm lộ phí. Tuy nhiên sau đó, Đặng Văn Vũ cũng đã đến CQĐT xin đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi như trên.

Căn cứ kết quả điều tra, CQĐT Công an quận Hà Đông đã tạm giữ hình sự nhóm Trịnh Đắc Hiếu, Đặng Văn Vũ, Nguyễn Văn Đạt và Trần Hữu Quý, về tội danh Cố ý làm hư hỏng tài sản, quy định tại khoản 1 điều 178 BLHS.