Hà Nội: Khởi tố 4 đối tượng trong vụ nổ súng bắn 2 người bị thương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngay sau khi tiếp nhận tin báo về vụ nổ súng, Công an huyện Thường Tín tập trung lực lượng phối hợp cùng Phòng CSHS, Công an các huyện Thanh Oai, Thanh Trì… đã làm rõ nhóm đối tượng gây án.

Chiều 8-4, trao đổi với PV ANTĐ, chỉ huy Công an huyện Thường Tín cho biết, CQĐT Công an huyện đã xác minh làm rõ và đang củng cố hồ sơ, khởi tố 4 đối tượng trong vụ nổ súng tại địa bàn xã Khánh Hà về 3 tội danh.

Đối tượng Bằng cùng khẩu súng các đối tượng sử dụng gây án

Đối tượng Bằng cùng khẩu súng các đối tượng sử dụng gây án

Cụ thể, CQĐT đã thu thập đủ tài liệu, chứng cứ để khởi tố đối tượng Nguyễn Bá Bằng (SN 1991, trú ở xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội; có 2 tiền án về tội Chống người thi hành công vụ và Đánh bạc), để điều tra về các tội danh: giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, che giấu tội phạm;

Khởi tố tội danh giết người đối với các đối tượng Nguyễn Văn Phúc (SN 2000, HKTT tại xã Duyên Thái, huyện Thường Tín) và Nguyễn Minh Hiếu (SN 1998, HKTT ở xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội), với vai trò đồng phạm; và khởi tố đối tượng Nguyễn Hữu Thọ (SN 1987, HKTT xã Duyên Thái, huyện Thường Tín), để điều tra về tội danh Che giấu tội phạm.

Theo điều tra, do mâu thuẫn trong việc tranh giành địa bàn quản lý, môi giới các cô gái trẻ phục vụ quán karake, nhóm 4 đối tượng bị khởi tố nêu trên cùng một số “đại ca” khác đang bỏ trốn, nảy sinh mâu thuẫn với nhóm “anh chị” ở khu vực Vĩnh Quỳnh, Ngọc Hồi huyện Thanh Trì.

Tối 2-4, nhóm hung thủ trong vụ án này tụ tập nhau ở một quán bia rồi kéo đi tìm đối thủ đang mâu thuẫn để giải quyết. Khoảng 21h30 cùng ngày, nhóm Bằng, Phúc…di chuyển bằng xe taxi do Nguyễn Hữu Thọ điều khiển, đến đường thôn Liễu Ngoại, xã Khánh Hà, Thường Tín.

Đến đây, các đối tượng trông thấy N.V.T (SN 2002) và C.H.D (SN 2001), cùng trú tại huyện Thanh Trì. Lập tức, cả bọn dừng xe, và 1 đối tượng ngồi ở ghế phụ đã rút súng, bóp cò. Hậu quả, T. và D. bị thương ở vùng ngực, tay, cổ, mặt, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ngay khi tiếp nhận tin báo vụ việc, Công an huyện Thường Tín đã khẩn trương phối hợp với Phòng CSHS CATP để tiến hành điều tra. Nhận định về nhân thân phức tạp của các đối tượng gây án, Công an huyện Thường Tín và Phòng CSHS đã trao đổi, đề nghị sự vào cuộc, phối hợp của Công an các huyện Thanh Trì, Thanh Oai…Từ lời khai của nạn nhân và các tài liệu thu thập, ban chuyên án đã từng bước dựng được nhân thân các đối tượng gây án.

Biết bị cơ quan Công an truy tìm, được sự vận động, tác động của lực lượng thực thi pháp luật, lần lượt các đối tượng Nguyễn Văn Phúc và Nguyễn Minh Hiếu đã ra đầu thú. CQĐT Công an huyện đồng thời làm rõ và thực hiện biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Bá Bằng, Nguyễn Hữu Thọ.

Quá trình đấu tranh, cơ quan Công an đã thu giữ khẩu súng các đối tượng sử dụng gây án, cùng nhiều tài liệu, tang vật có liên quan.

Theo chỉ huy Công an huyện Thường Tín, CQĐT đã xác định và kêu gọi đầu thú, trình diện đối với các đối tượng chính, liên quan trong vụ án hiện bỏ trốn. Hành vi phạm tội và trốn chạy sẽ chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.