Hà Nội hạ nhiệt các điểm nóng tuyển sinh lớp đầu cấp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chuẩn bị cho năm học mới 2023 - 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đang thống kê số học sinh các lớp đầu cấp với dự báo sẽ tăng mạnh đối với học sinh vào lớp 6.

Học sinh vào lớp 6 tại các quận, huyện tăng mạnh

Nhiều quận, huyện, Hà Nội khó đảm bảo sĩ số học sinh trong lớp đúng quy định

Nhiều quận, huyện, Hà Nội khó đảm bảo sĩ số học sinh trong lớp đúng quy định

Năm học mới 2023 - 2024, Hà Nội có 188.429 học sinh sẽ vào lớp 6, tăng hơn 38.000 em so với năm học trước; học sinh lớp 1 tăng khoảng 11.600 em. Riêng số lượng học sinh lớp 9 thi tuyển vào lớp 10 năm nay khoảng 129.000 em, tăng 22.000 em so với năm ngoái. Do đó, dù chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập đã tăng 1.000 em so với năm học trước, nhưng với số lượng thí sinh đăng ký dự thi tăng vọt nên chỉ có 55,7% em được vào trường công. Theo ông Phạm Quốc Toản - Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội) năm học 2023 - 2024, 100% quận huyện trên địa bàn thành phố đều tăng số học sinh vào lớp 6 so với học học sinh lớp 9 ra trường, tương ứng cần thêm 1.315 phòng học cấp THCS.

Năm học 2022-2023, toàn Hà Nội có 2.840 trường mầm non, phổ thông, 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, 1 trường trung cấp chuyên nghiệp với gần 2,2 triệu học sinh. So với năm học trước đó, Hà Nội đã tăng 51.272 học sinh, cùng với đó đã tăng thêm 27 trường, 1.539 lớp. Trong quý I năm 2023, thống kê từ Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, toàn thành phố có 514 dự án trường học công lập thì có 33 dự án chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư, có 481 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, trong đó có 364 dự án đã khởi công, 125 dự án đã hoàn thành.

Đến thời điểm này, mạng lưới trường học trên địa bàn thành phố cơ bản đã đáp ứng được mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất 1 trường mầm non công lập, 1 trường tiểu học công lập và 1 trường trung học cơ sở công lập nhằm đảm bảo chỗ học cho con em nhân dân trên địa bàn. Tuy nhiên, để đáp ứng tốt hơn điều kiện học tập của người dân, việc nâng tỷ lệ trường công vẫn đang được nhiều quận huyện Hà Nội đẩy mạnh, tăng hơn mức quy định nói trên.

Bà Phạm Thị Lệ Hằng - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông cho biết, năm học mới 2023 - 2024, Hà Đông dự kiến có hơn 117.000 học sinh các cấp và là quận có số lượng học sinh đông nhất toàn thành phố, trong đó đứng đầu về số học sinh vào lớp 6. Năm học mới 2023 - 2024, số học sinh vào lớp 6 của quận đã lên tới hơn 12.000 học sinh, cao hơn số lượng tuyển cả 3 lớp đầu cấp của một quận lõi nội thành như Hoàn Kiếm (chỉ có hơn 8.400 học sinh tuyển mới 3 lớp đầu cấp học). Với việc tăng hơn 5.000 học sinh vào lớp 6 so với số học sinh lớp 9 ra trường, quận Hà Đông dự kiến cần bổ sung thêm 116 phòng học cho lớp 6 trên toàn quận.

Quận Hoàng Mai nhiều năm trở lại đây vẫn là điểm nóng về tuyển sinh do là địa phương tập trung nhiều khu đô thị, chung cư mới. Năm học mới 2023 - 2024, quận này được dự báo sẽ tiếp tục căng thẳng trong tuyển sinh đầu cấp khi số lớp 1 cũng tăng 3.086 em so với số học sinh lớp 5 ra trường, tương ứng cần thêm 88 phòng học. Số học sinh sẽ vào lớp 6 tăng so với khối lớp 9 ra trường là 3.482 học sinh và thiếu 77 phòng học.

Con số ở các quận huyện khác như Nam Từ Liêm có số học sinh chênh lệch giữa lớp 6 và lớp 9 là 3.351 em, thiếu 74 phòng học; quận Bắc Từ Liêm chênh lệch giữa lớp 6 và lớp 9 là 3.099 học sinh, thiếu 69 phòng học. Các huyện ngoại thành cũng gặp tình trạng tương tự như huyện Chương Mỹ cũng chênh giữa lớp 6 và lớp 9 là 93.199 em, thiếu 71 phòng học; huyện Sóc Sơn chênh giữa lớp 6 và lớp 9 là 3.400 em, thiếu 76 phòng học.

Quận Hoàng Mai luôn quá tải trường lớp do tăng dân số cơ học

Quận Hoàng Mai luôn quá tải trường lớp do tăng dân số cơ học

Cần thêm gần 1.500 phòng học

Thống kê của 30 quận huyện cho thấy số học sinh lớp 6 vào trường so với khối lớp 9 ra trường sẽ tăng thêm 59.158 em, tức là phải có thêm 1.315 phòng học để đáp ứng nhu cầu. Trước dự báo về số học sinh sẽ tăng mạnh trong năm học mới dẫn đến thiếu phòng học nếu không kịp thời bổ sung, xây mới, ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện có phương án tham mưu với UBND cấp huyện triển khai bổ sung phòng học, đồng thời có phương án hợp lý để đáp ứng nhu cầu này.

Trước tình trạng tăng mạnh học sinh đầu cấp, quận Hà Đông đã có kế hoạch để lên phương án bố trí đủ điều kiện trường lớp. Cụ thể, quận Hà Đông đã xây dựng thêm 7 đơn nguyên cho các trường THCS. Những năm qua, sĩ số học sinh ở bậc THCS của quận dưới 45 em/lớp; học sinh Tiểu học trung bình khoảng 48 - 49 em/lớp. Như vậy vẫn có trường hơn 50 em/lớp nhưng cũng có nơi chỉ hơn 40 em.

Hà Nội phải bổ sung gần 1.500 phòng học

Hà Nội phải bổ sung gần 1.500 phòng học

Được biết, một trong những địa phương có mức đầu tư lớn về trường lớp hiện nay là huyện Đan Phượng. Theo bà Bùi Thị Thu Hằng - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đan Phượng, UBND huyện đặc biệt quan tâm tới ngành giáo dục và đào tạo. Điều này thể hiện rõ trong quy hoạch mạng lưới trường lớp của huyện với mục tiêu mỗi xã có ít nhất 2 trường/cấp học. Đặc biệt, các trường dành diện tích trung bình từ 16 - 18m2/học sinh. Những trường không đủ yêu cầu diện tích sẽ được di chuyển sang địa điểm mới. Đến nay, Đan Phượng đã có 8 trường được di chuyển, xây mới. Ngoài ra, huyện cũng dành kinh phí lớn để các trường bổ sung, sửa chữa phòng học, cơ sở vật chất.

Quận Bắc Từ Liêm cũng đang có chủ trương đầu tư dự án xây mới trường THPT Tây Tựu, xây thêm phòng học, mua sắm thiết bị với các trường THCS Thượng Cát, Xuân Đỉnh, Minh Khai với mức trên 200 tỷ đồng. Năm nay, quận Bắc Từ Liêm xây mới, đưa vào sử dụng 3 trường học ở bậc Mầm non, Tiểu học và THCS. Tuy nhiên, sĩ số trung bình ở bậc Tiểu học, THCS vẫn là 42 em/lớp, trong đó có lớp hơn 50 em. Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bắc Từ Liêm cho biết, địa phương đang nỗ lực giãn sĩ số học sinh bằng cách tách trường, tách phòng, nhưng rất khó khăn để có thể đáp ứng đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Được biết, giai đoạn 2023 - 2025, quận Bắc Từ Liêm đề xuất xây dựng thêm 24 trường học nữa mới có thể đáp ứng nhu cầu.