Hà Nội: Giảm phạm pháp hình sự, chặn mọi vi phạm về pháo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN-  Sáng nay (15-2), CATP Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn Thủ đô.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP, chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Tăng cường trên 1.100 cán bộ, chiến sỹ về cơ sở

Cùng dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP; các đồng chí Trưởng phòng, Tổng giám đốc Công ty Tháng Tám; các đồng chí Trưởng Công an quận, huyện, thị xã; Trưởng ban Công đoàn, Trưởng ban công tác Thanh niên, Trưởng ban công tác Phụ nữ CATP.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Báo cáo trung tâm tại hội nghị do Đại tá Nguyễn Tiến Đạt – Trưởng phòng Tham mưu trình bày thể hiện: trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, CATP đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Thành ủy, UBND Thành phố về công tác bảo đảm ANCT, TTATXH; đã chủ động xây dựng, triển khai nhiều Kế hoạch, Công văn chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nội dung, biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thực hiện nghiêm túc công tác trực ban, trực chiến, trực chỉ huy, ứng trực và chế độ thông tin báo cáo.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng phòng Tham mưu trình bày báo cáo trung tâm tại hội nghị

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng phòng Tham mưu trình bày báo cáo trung tâm tại hội nghị

CATP đã bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện, chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn Thủ đô; trọng tâm là hoạt động thăm hỏi, chúc Tết của các Đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các địa bàn, mục tiêu trọng điểm, các điểm vui chơi công cộng trên địa bàn Thành phố; bảo đảm ANTT tại 32 trận địa bắn pháo hoa và “Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Hồ Tây trong đêm Giao thừa thừa.

Đặc biệt, để góp phần đảm bảo an ninh, an toàn dịp Tết Nguyên đán; trong đêm Giao thừa, CATP đã huy động 100% quân số các lực lượng CSGT, CSCĐ, Cảnh sát Bảo vệ, Công an quận, huyện, thị xã, Công an xã, phường, thị trấn, đồn, trạm trực chiến, bám sát cơ sở, địa bàn bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân vui Xuân, đón Tết.

Trong đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP, Công an quận, huyện, thị xã đã tăng cường trên 1.100 CBCS cho Công an xã, phường, thị trấn, địa bàn trọng điểm về ANTT trong đêm Giao thừa để hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, phối hợp lực lượng Công an cơ sở tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là vi phạm về pháo.

Từ ngày mùng 1 Tết đến ngày 5 Tết, Công an cấp huyện đã huy động, tăng cường trên 770 lượt CBCS/ngày cho Công an cấp xã. Đây là giải pháp mới trong công tác trực bảo đảm ANTT dịp Tết năm nay, góp phần giải quyết kịp thời, hiệu quả hơn các vụ việc về ANTT ngay từ cơ sở, cũng như “giảm tải” khối lượng công việc cho Công an cấp xã.

Bên cạnh đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Công an Thành phố đã huy động 100% quân số các Đội Cảnh sát giao thông đường bộ, đường thủy thuộc Phòng CSGT, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự thuộc Công an quận, huyện, thị xã trực, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong 7 ngày nghỉ Tết.

Làm tốt công tác tri ân, động viên

Trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, để kịp thời động viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô hoàn thành tốt nhiệm vụ và thực hiện chế độ, chính sách với CBCS, CATP đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa “mừng Đảng, mừng Xuân” như: Tổ chức Lễ dâng hương tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Công an Thủ đô; Thăm hỏi, chúc Tết, động viên gia đình 4 liệt sỹ: Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng uý Đỗ Đức Việt, Hạ sỹ Nguyễn Đình Phúc và Đại úy Phạm Công Huy; thăm, chúc Tết gia đình, cá nhân các đồng chí nguyên là lãnh đạo CATP, cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, bị thương khi làm nhiệm vụ và một số gia đình chính sách trên địa bàn Thành phố.

Các đơn vị thuộc CATP vinh dự tiếp đón các Đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố đến thăm, chúc Tết động viên và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu.

Với tinh thần hướng về cơ sở, lãnh đạo CATP đã tổ chức thăm, chúc Tết, động viên lực lượng Công an tại một số đơn vị Công an cấp huyện, cấp xã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong dịp Tế; đồng thời kiểm tra công tác giam giữ, bảo đảm chế độ chính sách cho CBCS và phạm nhân trong dịp Tết tại 2 Trại tạm giam số 1, số 2…

Thay mặt Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP, Trung tướng Nguyễn Hải Trung ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các đơn vị, địa bàn, cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô trong dịp Tết Nguyên đán. Đồng chí Giám đốc cũng đã gửi lời chúc đến cán bộ, chiến sỹ và gia đình, năm mới Giáp Thìn sức khỏe, thành công.

Nhấn mạnh yêu cầu “Vui xuân mới không quên nhiệm vụ”, Trung tướng Nguyễn Hải Trung yêu cầu các đơn vị, địa bàn tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo giữ vững an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các sự kiện văn hóa, lễ hội diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả, quyết liệt đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; các Phương án phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, giữ vững ANTT; chủ động đánh giá chỉ tiêu các nhiệm vụ công tác, trên cơ sở sơ kết, tổng kết các chuyên đề, kế hoạch, khắc phục tồn tại và đúc rút, nhân rộng kinh nghiệm hay...

Đồng chí Giám đốc yêu cầu không để tội phạm hoạt động phức tạp trở lại sau Tết; tập trung đánh mạnh tội phạm đường phố, trộm cắp, cướp giật; không để xảy ra tình trạng trông giữ phương tiện trái phép, sai phép; ăn xin chèo kéo. Chủ động các biện pháp đảm bảo TTATGT, nhất là tại các điểm lễ hội, đảm bảo giao thông thông suốt phục vụ người dân đi lại.

Thời gian tới, các đơn vị, địa bàn tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn; làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là tại các địa bàn dân cư, không để xảy ra cháy, nổ nghiêm trọng. "Cán bộ, chiến sỹ chấp hành nghiêm quy định về nồng độ cồn; giữ nghiêm tư thế, lễ tiết, tác phong trong thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành xuât sắc các chỉ tiêu công tác ngay từ đầu Xuân", Trung tướng Nguyễn Hải Trung chỉ rõ.

Trong dịp Tết, địa bàn Thành phố xảy ra 28 vụ phạm tội về trật tự xã hội (giảm 61 vụ = 68,5% so với 7 ngày liền kề trước đó); xảy ra 26 vụ phạm pháp hình sự (giảm 52 vụ = 66,6% so với 7 ngày liền kề trước đó)

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH triển khai 14 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc 30 Công an quận, huyện, thị xã tăng cường cán bộ thực hiện công tác phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo; trực tiếp tuần tra, kiểm soát tại 39 địa bàn cấp xã trọng điểm, được xác định phức tạp về pháo để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trước, trong và sau Giao thừa. Đáng chú ý, qua kiểm tra công tác phòng ngừa, đấu tranh các hành vi vi phạm về pháo tại một số địa bàn.

Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Bộ Công an ghi nhận, đánh giá CATP đã triển khai nghiêm túc các giải pháp phòng, chống pháo nổ trong đêm Giao thừa, tình hình sử dụng pháo trái phép trên địa bàn được kiềm chế hiệu quả.