- "Phá băng" xuất khẩu lao động bằng việc mở lại ba thị trường trọng điểm
- Hà Nội nới lỏng giãn cách, phục hồi thị trường lao động thế nào?
![]() |
Cuối năm nhóm lao động làm việc theo thời vụ có nhiều cơ hội tìm việc làm |
Theo Sở LĐ-TB&XH Hà Nội mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng công tác giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố vẫn đạt kết quả khả quan. Tính đến hết tháng 10/2021, toàn thành phố giải quyết việc làm cho 136.616 lao động, đạt 85,3% kế hoạch cả năm.
Với nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ như: Cho vay vốn ưu đãi để tạo việc làm; tổ chức các phiên giao dịch việc làm theo hình thức trực tuyến, trực tiếp; ưu tiên đào tạo nghề cho lao động bị mất việc. Ước tính đến hết năm 2021, Hà Nội sẽ giải quyết việc làm cho 160.000 lao động, đạt kế hoạch đề ra.
Dự báo về thị trường lao động dịp cuối năm, Sở LĐ-TB&XH cho biết, số lao động được tạo việc làm thời điểm cuối năm tập trung ở nhóm lao động làm việc theo thời vụ, các làng nghề liên quan tới công việc làm bánh kẹo, mứt Tết, làm thêm theo giờ, tài chính ngân hàng, thông tin và truyền thông, bán buôn, bán lẻ...