Hà Nội: Giải cứu kịp thời một học sinh định nhảy lầu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tối ngày 6-4, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an quận Hai Bà Trưng đã kịp thời giải cứu một học sinh 14 tuổi, có ý định nhảy lầu trên địa bàn phường phố Huế.

Theo đó, vào khoảng 18h18’ ngày 6-4, nhận được tin của quần chúng nhân dân, có một cháu bé có ý định nhảy từ tầng 20 của một chung cư ở đường Nguyễn Công Trứ, phường phố Huế, Công an quận Hai Bà Trưng đã nhanh chóng điều động 01 xe chữa cháy và 01 xe cứu nạn cứu hộ cùng 14 cán bộ chiến sỹ xuống hiện trường để tổ chức cứu người.

Trung tá Nguyễn Hải Hưng, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an quận Hai Bà Trưng cùng các đồng đội tiếp cận cứu cháu bé.

Tại hiện trường, một cháu bé ngồi ở vị trí nguy hiểm bên ngoài lan can tầng 20 của chung cư. Chỉ cần sơ sảy là cháu bé có thể rơi xuống đất, bởi xung quang không có tường rào che chắn.

Nhận thấy tình hình quá nguy hiểm, Trung tá Nguyễn Hải Hưng, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an quận Hai Bà Trưng, dưới sự hỗ trợ của đồng đội, đã trực tiếp trèo xuống khu vực cháu bé đang ngồi, một áp dụng biện pháp tâm lý, nhẹ nhàng nói chuyện nhằm trấn an tinh thần, không để cháu bị kích động, mặt khác, dùng tay giữ chặt cháu bé.

Sau những nỗ lực kiên trì động viên, an ủi, lực lượng chức năng đã đưa được cháu bé ra khỏi khu vực nguy hiểm. “Khi nhận được tin của quần chúng nhân dân, chúng tôi đã tổ chức triển khai lực lượng với quyết tâm cứu bằng được mạng sống cháu bé. Đến hiện trường, tôi yêu cầu không được gây tiếng động lớn, tắt còi của xe và thiết bị ưu tiên, sợ sẽ ảnh hưởng tâm lý đến cháu bé. Sau đó, tôi cùng cán bộ chiễn sĩ vừa động viên, vừa thực hiện kỹ thuật nghiệp vụ cứu người bằng dây đai trong công tác cứu nạn cứu hộ để cứu cháu bé ra khỏi khu vực nguy hiểm được an toàn”, Trung tá Nguyễn Hải Hưng cho biết.

Cháu bé được giải cứu an toàn.

Cháu bé được giải cứu an toàn.

Cháu bé tên P.Q.A, sinh năm 2009, đang là học sinh. Được biết, chiều ngày 6-4, sau khi đi học về cháu A có hiện tâm lý bất thường và dẫn tới sự việc như trên, khiến người thân của cháu và hàng xóm được một phen hoảng hốt.

Sau khi tâm lý cháu bé ổn định trở lại, lực lượng chức năng đã bàn giao cháu cho gia đình.

Qua sự việc trên, Công an quận Hai Bà Trưng khuyến cáo các hộ gia đình cần quan tâm và chú ý đến tâm lý của các cháu nhỏ. Đối với khu vực chung cư, nhà cao tầng trang bị các biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, thực hiện các giải pháp đảm bảo tại các khu vực ban công, loggia, thực hiện tốt công tác về PCCC&CNCH, tránh để xảy ra tai nạn sự cố đáng tiếc.