Hà Nội: Gã trai biến nhà riêng thành ổ bạc Poker

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Hùng biến căn phòng tầng 2 ở phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội thành ổ bạc dưới hình thức chơi Poker.
Số đối tượng tụ tập tại nhà Nguyễn Thế Hùng

Số đối tượng tụ tập tại nhà Nguyễn Thế Hùng

Sau thời gian nắm tình hình, xác lập kế hoạch đấu tranh, khoảng 18h ngày 28-12-2021, tổ công tác của Đội CSHS CAQ Long Biên phối hợp với CAP Gia Thụy phát hiện, bắt quả tang tại tầng 2 nhà số 635 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, có 12 đối tượng đang thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, gồm chủ nhà Nguyễn Thế Hùng; và các đối tượng đều trú ở Hà Nội gồm: Trần Quốc Vũ, Nguyễn Đăng Hào, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Lưu Quang Tuấn, Nguyễn Tuấn Đức, Trần Hồng Ngọc, Lê Tiến Duy, Nguyễn Đức Hiếu, Nghiêm Tuấn Khôi, Nguyễn Thắng, Phạm Minh Đức.

Các đối tượng đảm nhiệm vai trò chính trong ổ cờ bạc tại gia

Các đối tượng đảm nhiệm vai trò chính trong ổ cờ bạc tại gia

Trò sát phát được nhóm này tiến hành dưới hình thức đánh bài Poker, được thua thanh toán bằng tiền thông qua “phỉnh”. Tổ công tác phát hiện thu giữ 1 bàn Poker, 1 bộ tú lơ khơ 52 cây bài, 611 chiếc “phỉnh” Poker gồm 64 “phỉnh” đề số 500, 249 “phỉnh” đề số 100, 100 “phỉnh” đề số 50, 150 “phỉnh” đề số 10, 48 “phỉnh” đề số 5.

Tại chỗ, các đối tượng khai nhận “phỉnh” được sử dụng để thay thế tiền mặt. Khi đánh bạc xong sẽ quy đổi “phỉnh” với giá trị tương ứng: một “phỉnh” đề số 500 (số “chip”) tương ứng 500.000 đồng; “phỉnh” đề số 100 tương ứng số tiền 100.000 đồng…Tổng số “phỉnh” thu giữ tại chiếu bạc tương ứng số tiền đánh bạc 64 triệu đồng.

Tang vật bị thu giữ

Tang vật bị thu giữ

Ngoài ra, Nguyễn Thế Hùng giao nộp 1 điện thoại di động iPhone 13 ProMax, 1 chiếc va li đựng 138 chiếc “phỉnh”; Nguyễn Đăng Hào giao nộp 1 điện thoại di động iPhone XR; Nguyễn Đức Hiếu giao nộp số tiền 1 triệu đồng…

Theo tài liệu đấu tranh cua lực lượng CSHS CAQ Long Biên, khoảng tháng 11-2021, Nguyễn Thế Hùng nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc dưới hình thức đánh bài Poker, sử dụng “phỉnh” Poker thay thế tiền mặt khi chơi.

Hùng đã mua 1 bàn để chơi Poker, 1 bộ “phỉnh” Poker và lắp đặt tại tầng 2 nhà anh ta ở số 635 Nguyễn Văn Cừ. Sau đó, Hùng trao đổi, rủ Trần Quốc Vũ tham gia. Theo thỏa thuận, Vũ sẽ được hưởng 3% lợi nhận thu được từ hoạt động đánh bạc và tiền thưởng khi rủ thêm được người đến tham gia đánh bạc.

Ngoài ra, Hùng thuê Nguyễn Đăng Hào chuyên dắt xe cho khách đánh bạc, phục vụ khách khi có nhu cầu, với tiền công 80.000 đồng/1 giờ.

Chiều 28-12, Trần Quốc Vũ, Nguyễn Đăng Hào, Lưu Quang Tuấn, Nguyễn Tuấn Đức, Trần Hồng Ngọc, Lê Tiến Duy, Nguyễn Đức Hiếu, Nghiêm Tuấn Khôi, Nguyễn Thắng, Phạm Minh Đức đến nhà Hùng để tham gia đánh bạc.

Ngoài ra, Hùng rủ cả… mẹ đẻ góp vui.

Mở xới, Trần Quốc Vũ giữ vai trò quản lý, theo dõi, ghi chép và đổi “phỉnh” Poker cho khách chơi. Hào chia bài. Khách thỏa thuận với Vũ và Hùng thống nhất số lượng “phỉnh” mua, và sau khi đánh bạc xong sẽ thanh toán theo số lượng “chip” ghi trên “phỉnh” tương ứng như nêu trên.

Số lượng “phỉnh” khách mua được Vũ lưu vào phần mềm ghi chú trong điện thoại di động. Sau mỗi ván, người thắng sẽ cắt lại 3% để trả cho người tổ chức xới bạc là Hùng, Hào, Vũ. Thời điểm bắt giữ, tại vị trí của Hào có 30 chiếc “phỉnh” với tổng là 2.220 “chíp” bằng 2.220.000 đồng, là tiền do các con bạc cắt lại từ tiền thắng bạc mỗi ván bạc để trả cho Hùng, Hào, Vũ...

CQĐT CAQ Long Biên đang thực hiện các biện pháp tố tụng, điều tra làm rõ hành vi các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.