Hà Nội FC thua 3 trận liên tiếp, khó qua vòng bảng C1 châu Á

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tối 24-10, Hà Nội FC bị 2 thẻ đỏ và thua 1-2 trên sân Wuhan Three Towns (Trung Quốc) tại lượt trận thứ 3 vòng bảng AFC Champions League.

Làm khách của CLB Trung Quốc với quyết tâm cao nhưng tấm thẻ đỏ ở ngay phút thứ 4 của ngoại binh Joel Tagueu đã phá hỏng kế hoạch của Hà Nội FC. Cầu thủ này bị truất quyền thi đấu do lỗi cao chân với Gao Zhunyi của đội chủ nhà.

Hà Nội FC (trắng) thua 3 trận liên tiếp ở cúp C1 châu Á

Hà Nội FC (trắng) thua 3 trận liên tiếp ở cúp C1 châu Á

Mất người từ quá sớm, Hà Nội FC buộc phải lùi về phòng ngự và cũng đã chơi khá hiệu quả. Tuy nhiên, trước khi hiệp 1 khép lại, họ vẫn phải nhận bàn thua sau cú đánh đầu rồi đá bồi của Shihao.

Sang hiệp 2, Wuhan Three Towns tung thêm 2 tiền đạo vào sân để tăng cường sức mạnh hàng công với ý định ghi thêm nhiều bàn thắng. Phút 63, họ nhân đôi cách biệt do công Marcao.

Tưởng như đây là thời điểm Hà Nội FC vỡ trận, nhưng đại diện của Việt Nam đã chơi quả cảm và gỡ được 1 bàn sau pha phối hợp giữa Hai Long và Tuấn Hải phút 87.

Dù vậy, bàn thắng của Tuấn Hải là tất cả những gì Hà Nội FC làm được ở trận này. Trước khi trọng tài thổi còi mãn cuộc, đại diện V-League còn phải nhận thêm 1 thẻ đỏ do Đào Văn Nam phạm lỗi không cần thiết. 2-1 nghiêng về Wuhan Three Towns là kết quả chung cuộc.

Hà Nội FC lép vế trước Wuhan

Hà Nội FC lép vế trước Wuhan

Đây là thất bại thứ 3 liên tiếp của Hà Nội FC ở AFC Champions League, sau các trận thua trước Pohang Steelers và Urawa Reds. Lúc này, với 0 điểm, đội bóng Thủ đô xếp thứ 4/4 tại bảng J. Dẫn đầu bảng này là Pohang Steelers với 9 điểm, Urawa Reds và Wuhan có cùng 4 điểm xếp thứ hai và ba.

Trận thua này khiến cánh cửa vượt qua vòng bảng của Hà Nội FC càng trở nên hẹp hơn.