HLV Kiatisak tự tin đấu đội hình 5 triệu euro của Công an Hà Nội FC

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhà cầm quân người Thái Lan gọi trận HAGL gặp Công an Hà Nội là "chung kết sớm" và khẳng định không ngán bất cứ đội nào ở V-League 2023/2024.

"Dù đối đầu đội bóng nào, Công an Hà Nội hay Viettel, chúng tôi cũng không e ngại, sẽ chiến đấu hết mình", HLV Kiatisak tự tin sau khi mở màn V-League 2023/2024 bằng trận hoà 1-1 trên sân Lạch Tray.

Mùa này, HAGL không được đánh giá cao khi dàn ngôi sao thuộc khoá I Học viện HAGL Arsenal JMG đã ra đi gần hết, trong khi ban lãnh đạo tiếp tục "dè xẻn" trên thị trường chuyển nhượng, khiến đội đối mặt khó khăn.

Thầy trò Kiatisak khởi đầu V-League 2023/2024 bằng trận hoà Hải Phòng 1-1

Thầy trò Kiatisak khởi đầu V-League 2023/2024 bằng trận hoà Hải Phòng 1-1

Theo chuyên trang Transfermarkt, tổng giá trị chuyển nhượng của các cầu thủ HAGL là 2,04 triệu euro, xếp thứ 11 trong 14 đội dự V-League 2023/2024. Con số này chưa bằng một nửa giá trị đội hình Công an Hà Nội FC (4,96 triệu euro) - đối thủ HAGL phải đối đầu ở vòng kế tiếp.

HLV Kiatisak cho biết mùa này "bầu" Đức chỉ chi tiền để mua hai ngoại binh, còn lại chủ yếu tận dụng nguồn cầu thủ trẻ sẵn có. Dù vậy, nhà cầm quân người Thái Lan vẫn tự tin cho rằng chất lượng các cầu thủ ông đang dẫn dắt đủ giúp HAGL thi đấu tốt, sẵn sàng chơi sòng phẳng với mọi đối thủ.

Đáng chú ý, HLV Kiatisak còn mời các phóng viên lên Pleiku để chứng kiến HAGL đấu Công an Hà Nội ngày 28-10 tới, thậm chí còn gọi đây là "chung kết sớm" của V-League 2023/2024, như gián tiếp điền tên đội nhà vào nhóm ứng viên nặng ký cho chức vô địch.

Trong lịch sử, HAGL từng lập cú đúp vô địch V-League (2003, 2004) khi "bầu" Đức mới "nhảy" vào làm bóng đá và chi đậm tiền để đưa về Pleiku các cầu thủ ngôi sao. Thế nhưng 19 năm qua, thành tích của HAGL giảm dần theo mức chi của ông bầu phố Núi ở mỗi kỳ chuyển nhượng.

Lứa tài năng nhất mà HAGL sản sinh với những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh... sau nhiều năm gắn bó không thể có danh hiệu đã lần lượt rời phố Núi. Trong số này, mới chỉ có Văn Thanh là thoả giấc mơ nâng cao cúp vô địch V-League khi đầu quân cho Công an Hà Nội mùa 2023.