Hà Nội đón gần 2,3 triệu học sinh đến trường khai giảng năm học mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Năm học 2023 - 2024, tất cả các trường học Hà Nội sẽ đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng vào sáng 5-9 trang trọng, tiết kiệm với đầy đủ phần lễ, phần hội và cùng một số nội dung sinh hoạt đầu năm; trong đó chú trọng việc đón học sinh đầu cấp.

Đầu tư mạnh với quy mô học sinh lớn nhất cả nước

Với quy mô giáo dục lớn nhất cả nước, Hà Nội có 2.845 trường học với 2.222.246 học sinh, tăng 68.917 học sinh so với năm học trước. Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà, Hà Nội luôn đối mặt với tình trạng tăng dân số cơ học rất nhanh, bình quân mỗi năm tăng từ 50.000 đến 60.000 học sinh, tương ứng với việc cần phải xây mới từ 30 đến 40 trường học, tuy nhiên, một số địa phương, đặc biệt là các quận nội thành hạn chế về quỹ đất.

Được biết, năm học 2023 - 2024, toàn thành phố có 66.110 phòng học, tăng 846 phòng học so với cùng kỳ năm trước. Về dài hạn, Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về đầu tư công đối với lĩnh vực giáo dục. Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025, bố trí hơn 30.000 tỷ đồng triển khai thực hiện 653 dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa các trường học…

Khai giảng năm học mới, Hà Nội đón gần 2,3 triệu học sinh đến trường

Khai giảng năm học mới, Hà Nội đón gần 2,3 triệu học sinh đến trường

Bên cạnh việc nỗ lực tăng cường cơ sở vật chất, trường lớp nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh Thủ đô, năm học 2023 - 2024, Hà Nội sẽ thực hiện giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh, chủ động phân tuyến tuyển sinh và quyết tâm chấm dứt tình trạng xếp hàng nộp hồ sơ như thời gian qua.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội Trần Thế Cương khẳng định: Bắt đầu từ năm học 2023 - 2024, nếu cơ sở giáo dục ở quận, huyện nào còn hiện tượng xếp hàng trong nộp hồ sơ tuyển sinh, nhập học gây mất trật tự an toàn xã hội thì Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo đơn vị đó chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở.

Theo đó, các đơn vị trường học sẽ xây dựng kế hoạch tuyển sinh; đổi mới công tác quản trị trường học; tất cả các trường sẽ áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng trong công tác tuyển sinh.

Trước yêu cầu tập trung thực hiện hiệu quả việc triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình, đặc biệt năm học 2023 - 2024 là năm trọng tâm khi vừa tiếp tục triển khai các lớp đã thực hiện theo chương trình mới, triển khai mới với các lớp 4, 8, 11, chuẩn bị điều kiện triển khai các lớp cuối cùng 5, 9, 12… Hà Nội đặc biệt chú trọng tới công tác chuẩn bị đội ngũ giáo viên.

Được biết, hiện Hà Nội có 124.493 giáo viên, tăng 1.525 giáo viên so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ, năm học 2023-2024, nhiều trường học trên địa bàn thành phố vẫn đứng trước khó khăn về việc thiếu giáo viên, nhất là với các môn học mới trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (cụ thể là môn tiếng Anh, Tin học - công nghệ từng là môn học tự chọn, giờ chuyển thành môn học bắt buộc đối với học sinh từ lớp 3).

Khai giảng không hình thức rườm rà

Trước thềm năm học mới, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo TP Hà Nội Trần Thế Cương yêu cầu các cơ sở giáo dục chuẩn bị mọi điều kiện tổng thể và chi tiết để tổ chức lễ khai giảng thực sự là ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Các nhà trường rà soát, quan tâm đối tượng học sinh yếu thế, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh các trường dân tộc nội trú… để không có học sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn không được đến trường.

Hiệu trưởng trường Tiểu học - THCS - THPT Khương Hạ (quận Thanh Xuân) Nguyễn Phương Liên cho biết, năm học 2023 - 2024, trường đón 441 học sinh lớp 1, lớp 6, lớp 10, nâng tổng số học sinh của trường lên 1.315 em. Với đặc điểm là ngôi trường công lập liên cấp đầu tiên với 3 cấp học cùng nên nhà trường phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng về kế hoạch năm học.

“Để chào đón học sinh gia nhập ngôi nhà chung Tiểu học - THCS - THPT Khương Hạ, nhà trường đã chuẩn bị chương trình kỹ lưỡng, tạo phấn khởi, bất ngờ cho học sinh. Với đặc thù có nhiều cấp học, nhiều lứa tuổi nên thay vì tập trung cả phần lễ và hội vào ngày khai giảng 5-9, nhà trường đã tổ chức phần hội ngay từ chiều 4-9 với chương trình đặc sắc Suối nguồn văn hóa dân gian để các em không bị nắng nóng ảnh hưởng’’ - Hiệu trưởng trường này cho biết.

Một trong những khó khăn chung mà trường liên cấp Khương Hạ phải khắc phục cho năm học này là tình trạng thiếu giáo viên cấp Tiểu học và THCS. Theo đó, nhà trường đã chủ động tìm giáo viên, cho dạy thử, mặt khác báo cáo Phòng Nội vụ quận để tiến hành ký hợp đồng. Việc tổ chức họp phụ huynh nhằm thông báo, tuyên truyền về nội dung Chương trình giáo dục phổ thông mới cũng được triển khai chi tiết. “Đến phút này, mọi công tác chuẩn bị cho năm học mới của trường Tiểu học - THCS - THPT Khương Hạ cơ bản đã sẵn sàng” - Hiệu trưởng Nguyễn Phương Liên chia sẻ.

Hiệu trưởng trường Tiểu học Thành Công A Lê Thị Anh Thư cho biết, bước vào năm học 2023 - 2024, trường Tiểu học Thành Công A tiếp tục nỗ lực để gặt hái những thành công mới, khẳng định vị thế là một trong những trường tốp đầu bậc tiểu học của quận Ba Đình. Chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường đã chủ động rà soát hệ thống trường lớp học, các công trình phụ trợ, trang thiết bị dạy và học để tập trung tu sửa, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học ở tất cả các khối, lớp từ bàn ghế, hệ thống đèn điện, bảng, máy chiếu..., đảm bảo đáp ứng yêu cầu dạy và học. Cùng với đó, các lớp thực hiện trang trí lớp, đảm bảo mỹ quan, tạo không gian gần gũi, thân thiện với học sinh... Tất cả đã sẵn sàng cho ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường 5-9.