Hà Nội: Đổ cây lớn

ANTĐ - Mặc dù chỉ bị ảnh hưởng nhẹ của hoàn lưu bão số 2, nhưng sau 2 ngày mưa tầm tã, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có những vụ đổ cây lớn. 

Điển hình, lúc 16h ngày 24-6 đối diện số nhà 28 Trần Bình Trọng, quận Hai Bà Trưng, một cây xà cừ cổ thụ đường kính 90cm cao khoảng 20m đã bất ngờ đổ gục. Sự cố khiến toàn bộ đường dây điện hạ thế, đường điện thoại cùng 2 cột điện, một nhà chờ xe buýt, 3 xe vận chuyển rác và khoảng 10m2 hè đường bị hư hại nặng. Vụ đổ cây cũng gây mất điện trên tuyến phố Nguyễn Thượng Hiền, Trần Bình Trọng do trạm biến áp Nguyễn Du 1B thuộc phường Nguyễn Du bị ảnh hưởng, tuy nhiên không xảy ra thiệt hại về người. 

Có mặt tại hiện trường tổ chức thu dọn, giải tỏa chống ách tắc giao thông, ông Đỗ Ngọc Hoàng – Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh cho biết, sau cơn bão tính đến nay Hà Nội có tất cả 5 cây xanh bị đổ và đây là vụ đổ cây nghiêm trọng nhất. Nguyên nhân sơ bộ là do phần rễ cây có dấu hiệu bị xâm hại, chặt đứt dẫn đến thối rễ khiến cây mất khả năng trụ vững. Nền đất bị ngấm nước quá lâu sau 2 ngày mưa to đã khiến cây bị sụt lún gốc và đổ gục. Công ty Công viên cây xanh và Điện lực Hai Bà Trưng đã khẩn trương khắc phục sự cố.