Hà Nội: Địa phương giải ngân đầu tư công thấp, người đứng đầu có thể bị xem xét trách nhiệm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, trong giải ngân vốn đầu tư công, đến cuối năm 2023, nếu địa phương nào có tỷ lệ giải ngân thấp thì có thể xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu…
Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Ngày 29-6, Thường trực Thành ủy - HĐND – UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban quý II/2023 với lãnh đạo quận, huyện, thị xã.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì hội nghị.

Hội nghị tập trung thảo luận 2 nội dung: Công tác cải cách hành chính (CCHC), cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải thiện mức độ hài lòng của cơ quan, tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp thành phố; công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố.

Về nội dung thứ nhất, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh báo cáo, tính đến ngày 10-6-2022, tổng số thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố là: 1.875 TTHC;

100% TTHC được tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông"; việc tiếp nhận, giải quyết TTHC được giám sát, kiểm soát chặt chẽ nên đã hạn chế tối đa việc nhũng nhiễu, chậm trễ.

Chỉ số CCHC (PAR Index) của Hà Nội xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố (tăng 7 bậc so với năm 2021); Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của các cơ quan hành chính (SIPAS) đạt 80,16%, cao hơn so với chỉ số hài lòng chung của cả nước (SIPAS chung của cả nước là 80,08%)...

Báo cáo về công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Huy Cường trình bày cho biết, khối lượng rác thải phát sinh trên địa bàn thành phố khoảng 7.000 tấn/ngày. Hiện tỷ lệ được thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực đô thị đạt xấp xỉ 100%, khu vực nông thôn đạt trên 90%…

Dù vậy, qua thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã nêu ra nhiều khó khăn trong công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn. Đặc biệt, các dự án mở rộng khu xử lý, nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt công nghệ hiện đại trên địa bàn thành phố còn chưa đáp ứng được yêu cầu...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, trong thời gian tới, các đơn vị của thành phố cần thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhóm giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, khắc phục triệt để tình trạng nhũng nhiễu tiêu cực, không tham mưu giải quyết công việc, đùn đẩy, né tránh.

Cùng đó, tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó, Ban cán sự Đảng UBND Thành phố cần tiếp tục quán triệt và siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện Kế hoạch đầu tư công trên tất cả các ngành, các lĩnh vực các địa phương, các cấp quản lý.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, đối với các đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân cuối năm 2023 đạt thấp thì phải xác định nguyên nhân, trách nhiệm chủ quan và UBND TP đề xuất với Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu cũng như các tổ chức, cá nhân liên quan.

Về các tồn tại, hạn chế trong công tác thu gom, vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt, theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Ban cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát tình hình quản lý, vận hành các khu xử lý Nam Sơn, Xuân Sơn.

Đồng thời, cần tiếp tục đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đầu tư Nhà máy điện rác Sóc Sơn hoàn thành và đi vào hoạt động chính thức trong năm 2023; hoàn thành Nhà máy điện rác Seraphin vào quý I/2024.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến lưu ý phải triển khai các giải pháp đảm bảo chủ động tiếp nhận, xử lý khối lượng rác thải đến năm 2025 trong trường hợp nhà máy đốt rác có sự cố, chưa đầu tư đúng tiến độ, đảm bảo việc tiếp nhận xử lý chất thải rắn sinh hoạt của thành phố không bị gián đoạn.

Trong đó, phải phân công rõ trách nhiệm cá nhân và tập thể trong việc chỉ đạo, điều hành.