Hà Nội: Đặt mục tiêu tăng thu nhập lên 4.300 USD/người/năm

(ANTĐ) - Ngày 28-6, Thành ủy Hà Nội đã khai mạc Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Theo đó, trong 2 ngày diễn ra hội nghị, hơn 1.000 cán bộ chủ chốt thành phố Hà Nội được truyền đạt những nội dung cơ bản trong các văn kiện Đại hội XI của Đảng, qua đó liên hệ với điều kiện, tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đảng các cấp. Cũng tại hội nghị, các cán bộ chủ chốt của Hà Nội còn được quán triệt và thảo luận về Chương trình hành động của Đảng bộ TP Hà Nội thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Chương trình đề cập 22 chỉ tiêu và 7 nội dung mang tính đột phá. Theo đó, Hà Nội đề ra chỉ tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2011-2015 từ 12% đến 15%. GDP bình quân đầu người đạt 4.100 đến 4.300 USD mỗi năm.

Để thực hiện những chỉ tiêu vừa nêu, Hà Nội đề ra 7 nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó, nhấn mạnh việc phát triển kinh tế tri thức và gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường.