Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025 giảm 20% người sử dụng rượu bia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ giảm 10% người nghiện hút thuốc lá; giảm 20% người sử dụng rượu bia...
Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025 giảm 20% người sử dụng rượu bia ảnh 1

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025 giảm 20% người sử dụng rượu bia

UBND TP Hà Nội mới ban hành Kế hoạch số 194/KH-UBND về việc truyền thông nguy cơ sức khỏe Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn 2030.

Kế hoạch nhằm mục đích nâng cao nhận thức của người dân, các lãnh đạo và quản lý, tăng cường phối hợp hành động của các ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức về nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng để thay đổi hành vi, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người dân, giảm thiểu nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng.

Hà Nội đặt ra loạt mục tiêu cụ thể. Trong đó, đáng chú ý, đến năm 2025 thành phố sẽ giảm 10% người nghiện hút thuốc lá; giảm 20% người sử dụng rượu bia; Dưới 23% người trưởng thành (18-69 tuổi) bị thừa cân béo phì, thiếu vận động thể lực.

Tăng 20% người trên 40 tuổi đi khám sức khỏe ít nhất 1 lần trong 3 năm; tăng 50% người trên 40 tuổi thực hiện đo huyết áp định kỳ; Tăng 10% người trên 40 tuổi làm xét nghiệm đường huyết.

80% trường học trên địa bàn tổ chức chương trình vận động thể lực, thể dục thể thao trong trường học; 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện truyền thông tại cộng đồng và tại trạm về phòng chống hút thuốc lá và lạm dụng rượu bia. 50% cơ sở y tế/bệnh viện tổ chức dịch vụ tư vấn cai nghiện thuốc lá, cai nghiện rượu bia.

Nâng cao nhận thức của người dân, người sản xuất và người kinh doanh thực phẩm về nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe từ sản xuất, bảo quản, chế biến, kinh doanh thực phẩm và tăng cường thực hiện hành vi an toàn trong sản xuất, bảo quản, chế biến thực phẩm.

Mục tiêu 6: Nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng và nhân viên y tế về nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe do thiên tai (bão, lũ, hạn hán...) và tăng cường hành động phối hợp ứng phó nhằm hạn chế hậu quả đối với sức khỏe.

Hà Nội cũng yêu cầu xây dựng và hoạt động các trang truyền thông trên mạng xã hội (Website, Facebook, Fanpage, Zalo,Youtube...) về truyền thông nguy cơ trong các lĩnh vực liên quan đến sức khỏe...