Hà Nội: Đánh chết người vì... bạn nhờ

ANTĐ - Nguyễn Hồng Nam (SN 1975, ở Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội) ra tù vào khám vì tội trộm cắp và gây rối TTCC, nghe bạn bị dọa đánh, tỏ máu “yêng hùng” liền xách dao đến “nói chuyện” đúng sai với đối thủ, nào ngờ...

Khoảng 13h ngày 16-12, Vũ Tiến Vinh (SN 1981, ở Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội) điều khiển xe ô tô mang BKS 29X-2730 từ nhà đi xã An Khánh giải quyết việc cá nhân. Khi đến đoạn nghĩa trang xã Lại Yên, đường bê tông hẹp, chỉ đủ lưu thông cho một ô tô thì thấy xe máy ông Mai Xuân Viêng (SN 1956, ở quận Cầu Giấy) đi ngược chiều dẫn đến 2 bên xảy ra xích mích. Ông Viêng bất chợt bỏ xe máy trước đầu xe ô tô rồi bỏ đi.

Tức tối, giận dữ trước hành động trên, Vinh liền điện thoại gọi cho Nguyễn Hồng Nam (SN 1975, Lại Yện Hoài Đức, Hà Nội) nhắn rằng có người chặn đánh, hành hung mình.Có mối quan hệ thân quen với Vinh, nghe vậy Nam chạy về nhà cầm theo 1 dao inox nhằm giải vây cho bạn. Đến nơi, thấy người đàn ông trung niên đi bộ cách đó 100m, Vinh và Nam đuổi theo. Vừa trông thấy ông Viêng, Nam rút dao từ trong người vung tay chém nhưng bị Vinh ngăn cản.

Vứt dao thế nhưng Nam vẫn xông tới tỏ ra côn đồ hung hãn, dùng tay đấm thẳng vào mặt, khiến ông Viêng ngã ngửa ra đường. Sau đó đối tượng này tiếp tục đạp liên tiếp vào ngực của ông Viêng đến bất tỉnh. Dằn mặt “đối thủ” xong, Vinh cùng bạn đưa ông Viêng dựa người sát cổng công ty ép cọc bê tông Thăng Long. Ngay sau đó người thân của nạn nhân biết tin vội đưa ông Viêng vào bệnh viện 198 để cấp cứu. Đến 20h cùng ngày, do bị chấn thương sọ não... ông Viêng tử vong tại bệnh viện.

 

Đối tượng Vinh và Nam tại cơ quan công an

Tang vật của vụ án

Xe ô tô của Vinh

Người dân kể lại sự việc

Khoảng 22h cùng ngày, qua công tác nắm tình hình sự việc, lực lượng ĐTHS CAH Hoài Đức đã làm rõ nhân thân và bắt khẩn cấp 2 đối tượng liên quan trực tiếp đến vụ án. Hiện, CAH Hoài Đức đang tạm giữ hình sự đối với Vinh và Nam về hành vi cố ý gây thương tích gây hậu quả nghiêm trọng.