Hà Nội: Cưỡng chế, tháo dỡ biển hiệu quán karaoke dài 20 mét

ANTD.VN - Chiều 11-11, các lực lượng chức năng quận Long Biên (Hà Nội), đã tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính, tháo dỡ biển hiệu quán karaoke tại số 48 tổ 23 phố Trạm, phường Long Biên, do vi phạm quy định về biển quảng cáo, tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn, mất an toàn. 

Tấm biển hiệu bị tháo dỡ chạy dọc mặt tiền của khối nhà cao tầng, kích thước rộng 4,5 m và dài 20 m.

Biển quảng cáo chạy dọc, che gấn hết mặt tiền quán karaoke

Theo đại diện UBDN phường Long Biên, cuối tháng 10-2016, cấp có thẩm quyền đã kiểm tra, phát hiện vi phạm và ra quyết định xử phạt hành chính đối với chủ cơ sở về biển hiệu quảng cáo nêu trên, cùng yêu cầu tự tháo dỡ. Tiếp đó, cơ quan chức năng đã lập biên bản đối với chủ cơ sở do không chấp hành yêu cầu tháo dỡ biển quảng cáo. Động thái tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ biển hiệu nguy hiểm trên, thể hiện sự kiên quyết của quận Long Biên và chính quyền cơ sở, đối với những vi phạm gây nguy hiểm cho cộng đồng.

Lớp che bên ngoài được tháo bỏ, "lộ diện" loại hình kinh doanh
Hà Nội: Cưỡng chế, tháo dỡ biển hiệu quán karaoke dài 20 mét ảnh 3Biện pháp cắt điện được thực hiện trong quá trình cưỡng chế

 Đại diện quận Long Biên cho biết, qua rà soát, lực lượng chức năng đã xác định có hơn 20 quán karaoke trên địa bàn vi phạm biển hiệu quảng cáo. Qua vận động, đa số các trường hợp đã tự khắc phục vi phạm. Những trường hợp cố tình chống đối, sẽ bị cưỡng chế tháo dỡ và trong tháng 11-2016, địa bàn sẽ thực hiện triệt để xử lý vi phạm biển quảng cáo ở các quán karaoke.