Hà Nội công bố danh sách 95 đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021-2026

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chiều 27-5, Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội đã thống nhất thông qua biên bản về kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thanh phố để hoàn tất báo cáo gửi Hội đồng Bầu cử quốc gia và công bố trên phương tiện thông tin đại chúng theo thẩm quyền.
Cử tri bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Cử tri bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

Theo thẩm quyền, Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội công bố danh sách 95 đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Bản công bố theo Quyết định số 166/Đ-UBBC ngày 27-5-2021 của Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội.

Xem kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đây

Danh-sach-95-nguoi-trung-cu-DB-HDND-TP-Ha-Noi-kem-theo-QD-166-UBBC(1).xlsx

Trong danh sách các vị đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh; Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khóa XV Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khóa XV Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương.

Trong số lãnh đạo UBND TP, danh sách trúng cử còn có các Phó Chủ tịch UBND TP: Nguyễn Trọng Đông; Dương Đức Tuấn; Nguyễn Mạnh Quyền.

Bà Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội của thành phố Hà Nội; ông Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; ông Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội ông Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội; ông Trần Anh Tuấn, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội; ông Trương Việt Dũng, Ủy viên Đảng đoàn HĐND Thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, đều có tên trong danh sách trúng cử.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội là một trong 3 đại biểu trúng cử tại đơn vị bầu cử số 6, quận Cầu Giấy. Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trúng cử tại đơn vị bầu cử số 29, Thị xã Sơn Tây.

Đại diện các quận, huyện trên địa bàn thành phố đều có đại biểu lọt vào danh sách trúng cử với vị trí Bí thư Quận, Huyện ủy hoặc Chủ tịch UBND quận, huyện.

Ông Nguyễn Phi Thường, Thành ủy viên, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; bà Lê Kim Anh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội; bà Chu Hồng Minh, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội đều trúng cử.

Trong khối sở ngành, nhiều Giám đốc Sở có tên trong danh sách trúng cử như ông Trần Thế Cương, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội; bà Trần Thị Nhị Hà, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội; bà Vũ Thu Hà, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội; ông Đỗ AnhTuấn, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội...

Ngoài ra, khối doanh nghiệp cũng có khá nhiều đại diện góp mặt trong danh sách trúng cử như: ông Lê Vĩnh Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà; ông Nguyễn Anh Tuấn, Thành ủy viên; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Duy Chính, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Tập đoàn Tân Á Đại Thành; Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội; ông Phạm Đình Đoàn, Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thái; ông Trương Hải Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội...

Theo Sở Nội vụ Hà Nội, mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song được sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các kịch bản, phương án, nên công tác bầu cử trên địa bàn thành phố được triển khai nghiêm túc, đúng luật, an toàn, chất lượng.

Thành phố có hơn 5,4 triệu cử tri đi bầu cử tại 4.825 khu vực bỏ phiếu, tỷ lệ cử tri đi bầu cử là 99,16%. Tất các điểm đều được khử khuẩn, thực hiện các biện pháp phòng dịch trước khi bầu cử. Đặc biệt, tại 8 điểm cách ly tập trung với hơn 3.000 cử tri cũng được tổ chức bầu cử theo quy định, bảo đảm an toàn.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố đã được tổ chức thành công, đúng luật, an toàn với tỷ lệ cử tri đi bầu cao.

Kết quả này là do có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử từ thành phố đến cơ sở; sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở và tình cảm, trách nhiệm, ý thức chính trị rất cao của cử tri, nhân dân Thủ đô đối với công tác xây dựng chính quyền.

Bên cạnh đó, là sự chủ động của thành phố trong dự báo các tình huống về dịch bệnh Covid-19, chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, sẵn sàng các điều kiện, phương án phục vụ tổ chức tốt nhất cho cuộc bầu cử.