Hà Nội chủ động nhiều biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
ANTD.VN - Ngày 24-6, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND thành phố Hà Nội và trực tuyến tới 30 quận, huyện, thị xã về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố.

Dự buổi làm việc với UBND TP Hà Nội của đoàn công tác Bộ Công an có Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an và các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an.

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công phát biểu tại Hội nghị

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công phát biểu tại Hội nghị

Đại biểu thành phố tham dự có đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố.

Tại buổi làm việc, Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội được phân công báo cáo kết quả tình hình công tác PCCC trên địa bàn trong thời gian qua.

Theo đó, thống kê trong 5 năm (2016-2020), toàn thành phố xảy ra 3.438 vụ cháy, nổ; làm 79 người chết, 129 người bị thương; thiệt hại tài sản ước tính khoảng 1.753 tỷ đồng.

Tính riêng trong 5 tháng đầu năm 2021, toàn thành phố xảy ra 165 vụ cháy, nổ khiến 11 người chết, 15 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính hơn 21 tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm 2020, số vụ cháy tăng 14 vụ; tăng 5 người chết, 3 người bị thương, thiệt hại về tài sản tăng khoảng 18 tỷ đồng...

Địa bàn xảy ra cháy tập trung chủ yếu ở các quận nội thành chiếm 65%. Chủ yếu ở các doanh nghiệp tư nhân và nhà dân, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh (chiếm từ 75% đến 80%).

Nguyên nhân xảy cháy được phân tích chủ yếu do sự cố chập điện chiếm tỷ lệ cao (65%). Đáng chú ý, trong thời gian gần đây đã xảy ra một số vụ cháy gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản tại nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà trọ.

Về công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, trong 5 tháng đầu năm 2021, thành phố đã tổ chức kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy 18.491 lượt cơ sở; phát hiện và kiến nghị cơ sở khắc phục 2.914 tồn tại, thiếu sót; ra quyết định xử phạt 1.328 trường hợp với số tiền phạt 6,4 tỷ đồng; tạm đình chỉ 198 lượt cơ sở, đình chỉ 130 lượt cơ sở.

Đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP phát biểu tại Hội nghị

Xác định nhiệm vụ quan trọng phòng ngừa hiệu quả là biện pháp giảm số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra, trong thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động tham mưu nhiều biện pháp cho UBND thành phố để ban hành các chỉ thị, kế hoạch chỉ đạo các đơn vị chức năng huy động sức mạnh phát huy tốt phong trào toàn dân tham gia PCCC.

Trong đó, ngoài công tác tăng cường kiểm tra, xử lý thì viếc đa dạng biện pháp tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy của Hà Nội đã có nhiều bước đổi mới với hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả.

Về chiến lược dài hơi, bền vững, thành phố cũng quan tâm, chú trọng nâng cao hạ tầng cơ sở phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đầu tư xây dựng trụ sở, trang thiết bị, phương tiện cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đồng chí Lê Hồng Sơn yêu cầu các đơn vị quận, huyện, thị xã trên địa bàn tiếp tục quản lý chặt chẽ các công trình xây dựng, không để xảy ra vi phạm về phòng cháy, bên cạnh đó tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các cơ sở, công trình vi phạm.

"Các quận, huyện, thị xã khẩn trương thành lập bổ sung các đội dân phòng tại địa bàn còn thiếu, quan tâm đầu tư trang bị trang, thiết bị cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ, tập trung quản lý tốt các cơ sở thuộc danh mục quản lý theo quy định” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố yêu cầu..

Đại tá Trần Ngọc Dương báo cáo tại buổi làm việc

Đại tá Trần Ngọc Dương báo cáo tại buổi làm việc

Ghi nhận và đánh giá cao công tác PCCC và CNCH của thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh: “Để tiếp tục nâng cao hiệu quả phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, thành phố gắn trách nhiệm cả hệ thống chính trị trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục nhân rộng, hỗ trợ các mô hình phòng cháy, chữa cháy đang hoạt động hiệu quả trên địa bàn.

Đồng thời, quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ”, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy.

Áp dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào công tác tuyên truyền nâng cao ý thức người dân, thay đổi nhận thức, trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ an toàn PCCC và CNCH”.