Hà Nội chỉ còn 543 bệnh nhân Covid-19 nằm viện, 140.000 ca theo dõi tại nhà

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo công bố của Sở Y tế Hà Nội chiều 14-4, hôm nay thành phố ghi nhận 1.677 ca Covid-19 mới, trong khi tổng số bệnh nhân đang theo dõi điều trị giảm mạnh 4.000 ca so với hôm qua.
  1. Toàn Hà Nội còn khoảng 140.000 người nhiễm Covid-19 theo dõi, điều trị tại nhà

    Toàn Hà Nội còn khoảng 140.000 người nhiễm Covid-19 theo dõi, điều trị tại nhà

Trong số 1.677 ca nhiễm Covid-19 tại Hà Nội được công bố chiều nay, số mắc tập trung nhiều tại: Sóc Sơn (141), Đông Anh (135), Nam Từ Liêm (127), Long Biên (123), Hoàng Mai (118), Đống Đa (113)...

Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27-4-2021) đến nay là 1.530.157 ca.

Cũng theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, đến nay, toàn thành phố còn hơn 140.700 ca Covid-19 đang điều trị, theo dõi, giảm 4.000 ca so với ngày trước đó. Trong đó, số ca phải điều trị ở bệnh viện chỉ còn 543 người, giảm 38 ca; số còn lại hơn 140.000 ca theo dõi cách ly tại nhà.

Về tiêm vaccine phòng Covid-19, các trung tâm y tế quận, huyện, thị xã và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội báo cáo đã tiêm được hơn 4,3 triệu liều nhắc lại (đạt 93%).

Ngoài ra, có thêm gần 140.000 mũi nhắc lại được tiêm bởi các bệnh viện trên địa bàn thành phố.