Hà Nội cần sớm đưa ra phương án thi vào lớp 10 công lập

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Còn hơn 3 tháng nữa, hơn 100.000 học sinh Hà Nội sẽ đối mặt với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Đây là kỳ thi có tính cạnh tranh cao khi chỉ có hơn 60% học sinh được vào công lập. Chính vì vậy, việc tổ chức kỳ thi này ra sao luôn được phụ huynh học sinh Hà Nội đặc biệt quan tâm.

Phụ huynh nghiêng về đề xuất thi 3 môn

Với một kỳ thi căng thẳng như kỳ thi vào lớp 10 công lập của Hà Nội, học sinh lớp 9 năm học 2022-2023 đang hồi hộp chờ thông báo chính thức từ Sở GD-ĐT Hà Nội về việc sẽ thi 3 hay 4 môn. Năm học 2021- 2022, trước tình trạng học trực tuyến và học trực tuyến - trực tiếp kéo dài, cộng với khá nhiều học sinh mắc Covid-19 dẫn đến sức khỏe thể chất và tinh thần của các em bị ảnh hưởng, Hà Nội đã quyết định tổ chức thi 3 môn (Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ) trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10. Năm học 2022-2023, theo phân tích của nhiều phụ huynh, chất lượng học tập của lứa học sinh sinh năm 2008 bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau gần 2,5 năm diễn ra dịch Covid-19 nên việc giảm áp lực thi cử là cần thiết.

Câu hỏi đặt ra là, việc phải thi nhiều môn để tuyển sinh vào cấp học mà có thể các em sẽ không chọn môn đó để học tiếp liệu có phù hợp không? Việc dạy học thay đổi theo hướng tự chọn nên việc tuyển sinh vào lớp 10 từ năm học này và tuyển sinh vào đại học sau 3 năm nữa buộc phải thay đổi phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới, đặc biệt ở cấp THPT.

Thầy Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng trường Phổ thông liên cấp Marie Curie

Cân nhắc về phương thức tổ chức thi lớp 10 năm 2023, ngày 16-2, UBND TP Hà Nội đã lấy phiếu khảo sát ý kiến thầy cô giáo về nội dung thi 3 hay 4 môn cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024. Trong đó, UBND TP nêu rõ: “Để tiếp tục thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện ở bậc THCS theo quy định của Luật Giáo dục, thầy cô giáo lựa chọn phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024”. Theo đó, phiếu khảo sát đưa ra 3 phương án gồm: Thi 3 môn (Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ); Thi 4 môn (Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ, môn thi thứ 4 bằng hình thức bốc thăm) và ý kiến khác. Việc lấy ý kiến này khiến nhiều diễn đàn phụ huynh học sinh càng tích cực kêu gọi nhau lựa chọn phương án chỉ thi 3 môn thay vì thi 4 môn.

Kỳ thi lớp 10 Hà Nội luôn được quan tâm đặc biệt vì có mức độ cạnh tranh cao hơn tuyển sinh đại học

Kỳ thi lớp 10 Hà Nội luôn được quan tâm đặc biệt vì có mức độ cạnh tranh cao hơn tuyển sinh đại học

Vì sao thi 4 môn không còn phù hợp?

Phân tích về việc nên tổ chức 4 môn hay 3 môn thi trong kỳ tuyển sinh lớp 10 công lập Hà Nội, thầy Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng trường Phổ thông liên cấp Marie Curie cho biết, những năm gần đây thi tuyển vào lớp 10 công lập của Hà Nội ngoài 3 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ còn thi thêm môn thứ 4 chọn ngẫu nhiên vào cuối tháng 3 hàng năm. Môn thứ 4 được chọn là một trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Từ năm học 2022 - 2023, lớp 10 bắt đầu áp dụng chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới, bước sang giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp. Ngoài 8 môn bắt buộc, học sinh THPT được chọn để học 4 trong 9 môn, gồm: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ, Mỹ thuật, Âm nhạc. Do đó, có những môn trong 6 môn chọn để thi tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội học sinh sẽ không học ở THPT.

“Câu hỏi đặt ra là, việc phải thi nhiều môn để tuyển sinh vào cấp học mà có thể các em sẽ không chọn môn đó để học tiếp liệu có phù hợp không? Việc dạy học thay đổi theo hướng tự chọn nên việc tuyển sinh vào lớp 10 từ năm học này và tuyển sinh vào đại học sau 3 năm nữa buộc phải thay đổi phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới, đặc biệt ở cấp THPT” - thầy Khang nhấn mạnh. Do đó, việc thi môn thứ 4 theo cách áp dụng những năm trước đây đã không còn cần thiết đối với kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023. Theo thầy Khang, thi tuyển vào lớp 10 công lập với 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ như TP.HCM và một số tỉnh khác là phù hợp.

Nhiều học sinh chịu áp lực lớn với việc tuyển chọn vào lớp 10 công lập Hà Nội

Nhiều học sinh chịu áp lực lớn với việc tuyển chọn vào lớp 10 công lập Hà Nội

Nhiều địa phương lựa chọn thi 3 môn

Thời điểm này, nhiều địa phương trên cả nước đã công bố hoặc có thông tin dự kiến về việc sẽ thi 3 môn trong kỳ thi vào lớp 10 năm học 2023 - 2024 gồm: TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Nghệ An, Phú Thọ... Theo đó, kỳ thi lớp 10 tại các địa phương này diễn ra vào khoảng từ tháng 6 đến tháng 7-2023 với 3 môn: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và không có môn thi thứ 4. TP.HCM là địa phương đi đầu cả nước trong công bố môn thi và cấu trúc đề thi vào lớp 10 năm học 2023- 2024. Việc thông tin sớm, rõ ràng về kế hoạch thi lớp 10 đã tạo sự yên tâm cho phụ huynh và ổn định tâm lý cho học sinh ôn tập. Cụ thể, năm nay kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM vẫn thi 3 môn Toán, Ngữ văn và tiếng Anh. Cả 3 môn đều được áp dụng theo công thức xét tuyển hệ số 1 như năm học 2022-2023.

Với Hải Phòng, địa phương tổ chức tuyển sinh vào trường THPT chuyên Trần Phú theo quy chế trường chuyên; tuyển sinh vào trường THPT công lập gồm 3 bài thi: Toán, Ngữ Văn và Ngoại ngữ (thí sinh đăng ký 1 trong các thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc). Đây là năm thứ 4 liên tiếp Hải Phòng quyết định bỏ môn thi thứ 4 vào lớp 10.

Theo đại diện Sở GD-ĐT TP Hải Phòng, việc thi vào lớp 10 bằng 3 môn nhận được sự đồng thuận cao từ giáo viên, phụ huynh và học sinh trong các năm qua. “Trước đây, địa phương lựa chọn thi 4 môn để tránh tình trạng các em học lệch, tạo độ cạnh tranh công bằng khi thi tuyển. Nhưng hiện nay, khi chương trình giáo dục phổ thông mới bậc THPT đang dần chuyển hướng sang định hướng nghề nghiệp thì việc thi môn thứ 4 không còn cần thiết. Lên cấp 3, các em sẽ lựa chọn học 1 trong 2 khối kiến thức: Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội, có sự phân hóa rõ ràng, không nhất thiết học những mảng kiến thức nặng, không phải sở trường. Do đó, việc giảm môn thi thứ 4 giúp các em giảm căng thẳng, áp lực thi cử mà vẫn đảm bảo chất lượng đào tạo cho bậc THPT” - đại diện Sở GD-ĐT TP Hải Phòng nói.

Thống kê sơ bộ của Sở GD-ĐT Hà Nội, số lượng học sinh lớp 9 năm học 2022-2023 là khoảng hơn 100.000 học sinh. Để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024, tháng 1-2023, Sở GD-ĐT Hà Nội đã yêu cầu các trường rà soát điều kiện về cơ sở vật chất, giáo viên và xác định chỉ tiêu. Hiện tại, toàn thành phố có 237 trường THPT, trong đó có 121 trường công lập. So với năm học trước, Hà Nội đã tăng 11 trường. Tuy nhiên, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của các trường công lập chỉ đáp ứng hơn 60% số lượng học sinh lớp 9. Như vậy, nếu không đỗ vào các trường công lập, học sinh sẽ phải lựa chọn vào các trường công lập tự chủ, trường tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.