Hà Nội bố trí vốn đầu tư công năm 2024 trên 81.000 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, trong năm 2024, thành phố Hà Nội được phân bổ nguồn vốn đầu tư công là 81.033 tỷ đồng…
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải báo cáo tại hội nghị

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải báo cáo tại hội nghị

Báo cáo tại hội nghị giao ban quý I-2024 giữa Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND TP Hà Nội với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã vào sáng 26-3, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải cho biết, tổng nguồn vốn kế hoạch trung hạn 5 năm 2021-205 của toàn thành phố là 340.153 tỷ đồng.

Hà Nội đã thực hiện phân bổ năm 2021 là 46.141 tỷ đồng, năm 2022 là 51.583 tỷ đồng, năm 2023 là 57.305 tỷ đồng; kế hoạch bố trí vốn năm 2024 là 81.033 tỷ đồng.

Trong 81.033 tỷ đồng được giao trong kế hoạch đầu tư công năm 2024, tính đến ngày 20-3, toàn thành phố đã giải ngân đạt 7.019 tỷ đồng (tương đương 8,7% kế hoạch). Số kinh phí còn phải giải ngân là 74.014 tỷ đồng (gấp 1,3 lần so với cả kế hoạch năm 2023).

Đối với tình hình triển khai các dự án cấp thành phố, đến nay đã hoàn thành 230 dự án giai đoạn 2021-2023 và dự kiến tiếp tục hoàn thành 115 dự án trong năm 2024.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải cho biết thêm, đối với các dự án cấp thành phố sẽ tiếp tục rà soát, xác định khả năng thực hiện khả thi, khả năng giải ngân trong năm 2024, 2025. Đồng thời, tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm và các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025...

Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà

Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà đã báo cáo về việc triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Theo đó, Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô gồm 9 nhóm nhiệm vụ lớn với 47 nhiệm vụ trọng tâm cụ thể được thực hiện từ tháng 1 - 10/10/2024. Các hoạt động cao điểm được diễn ra trong 10 ngày (từ 29/9 - 10/10/2024).

Đặc biệt, sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; tổ chức bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; tổng kết, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.