Hà Nội biểu dương 100 trẻ em gái chăm ngoan học giỏi, nỗ lực kéo giảm mất cân bằng giới tính

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 100 bé gái chăm ngoan học giỏi trong các gia đình sinh con một bề gái thực hiện tốt chính sách dân số trên địa bàn huyện Thanh Trì đã được biểu dương, khen thưởng.
Lãnh đạo Chi cục DS-KHHGĐ Hà Nội và huyện Thanh Trì tặng quà các trẻ em gái

Lãnh đạo Chi cục DS-KHHGĐ Hà Nội và huyện Thanh Trì tặng quà các trẻ em gái

Sáng nay, 4-10, Sở Y tế Hà Nội - Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình (DS-KKHGĐ) phối hợp với UBND huyện Thanh Trì tổ chức Hội nghị biểu dương trẻ em gái chăm ngoan học giỏi trong các gia đình tiêu biểu thực hiện tốt chính sách dân số nhân ngày Quốc tế trẻ em gái 11-10 năm 2022.

Tại hội nghị, đại diện Sở Y tế Hà Nội và UBND huyện Thanh Trì đã tặng quà, biểu dương, khen thưởng 100 gia đình tiêu biểu trên địa bàn huyện Thanh Trì thực hiện tốt chính sách dân số, đây là những gia đình sinh con một bề gái, có con gái chăm ngoan, học giỏi.

Đây là hoạt động thường niên mà Chi cục DS-KHHGĐ Hà Nội đã tổ chức nhiều năm nay. Thực tế trên toàn thành phố nói chung, tại huyện Thanh Trì nói riêng, còn có rất rất nhiều các tấm gương bé gái chăm ngoan học giỏi, rất nhiều các gia đình đã, đang và sẽ vẫn thực hiện tốt chính sách dân số.

Tuy nhiên, trong phạm vi có thể, mỗi năm thành phố biểu dương một số tấm gương bé gái chăm ngoan học giỏi tại một số quận, huyện nhất định.

Bà Nguyễn Minh Xuân, Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Bà Nguyễn Minh Xuân, Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Minh Xuân, Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ Hà Nội cho biết, chủ đề của Ngày quốc tế trẻ em gái năm nay được Liên Hợp Quốc lựa chọn là “Nâng cao vai trò, vị thế của trẻ em gái, Góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”.

Những năm qua, Hà Nội luôn quan tâm và coi trọng công tác DS-KHHGĐ, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, cũng như có nhiều nỗ lực trong việc giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.

Nhờ đó, tỷ số giới tính khi sinh của của Hà Nội đã giảm dần từ 117,6 trẻ trai/100 trẻ gái năm 2008 xuống còn 112,9 trẻ trai/100 trẻ gái năm 2019. Theo số liệu 9 tháng năm 2022, tỷ số giới tính khi sinh của thành phố là 109,6 trẻ trai/100 trẻ gái, dự kiến cuối năm nay không quá 112,5 trẻ trai/100 trẻ gái, hoàn thành chỉ tiêu thành phố giao.

Riêng tại huyện Thanh Trì, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Khuất Văn Sơn cho biết, tỷ số giới tính khi sinh trên địa bàn 8 tháng đầu năm nay là 106 trẻ trai/100 trẻ gái, thuộc nhóm thấp nhất của thành phố. Kết quả này đến từ những nỗ lực, từ đầu năm đến nay huyện đã tổ chức 08 buổi truyền thông tăng cường tuyên truyền vận động về giảm sinh con thứ ba trở lên, 06 truyền thông tăng cường tuyên truyền vận động về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh tại nhiều xã…

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì Khuất Văn Sơn phát biểu tại hội nghị

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì Khuất Văn Sơn phát biểu tại hội nghị

Mặc dù vậy, tỷ số giới tính khi sinh của toàn thành phố vẫn trên mức báo động. Nếu không có những can thiệp mạnh mẽ và kịp thời như hiện nay, mất cân bằng giới tính khi sinh sẽ dẫn đến những hệ lụy khó lường về trật tự xã hội, an ninh, chính trị; dẫn đến hiện tượng thiếu nữ thừa nam trong độ tuổi kết hôn và dẫn đến phá vỡ cấu trúc gia đình ảnh hưởng tới chất lượng dân số trong tương lai.

Vì thế, trong đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái 11-10 và Ngày Quốc tế Người cao tuổi Việt Nam năm 2022, Hà Nội phát động tổ chức kỷ niệm rộng khắp trên địa bàn thành phố. Điển hình như tại một số đơn vị Thanh Xuân, Đan Phượng tổ chức hội nghị gặp mặt biểu dương người cao tuổi vận động con cháu thực hiện tốt chính sách dân số; Thanh Oai, Sóc Sơn, Long Biên, Thanh Trì tổ chức Hội nghị biểu dương trẻ em gái chăm ngoan học giỏi trong các gia đình tiêu biểu; Cầu Giấy, Phúc Thọ, Hoài Đức, Hoàn Kiếm tổ chức điểm truyền thông hưởng ứng Ngày quốc tế trẻ em gái 11/10…

Lãnh đạo Chi cục DS-KHHGĐ Hà Nội đề nghị các quận, huyện, thị xã của thành phố tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác dân số trong tình hình mới; kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; tăng cường tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ, trẻ em gái, xóa bỏ bất bình đẳng giới; tuyên truyền về già hóa dân số, cộng đồng chung tay chăm sóc sức khỏe người cao tuổi…