Hà Nội bầu 5 tân Phó Chủ tịch UBND TP

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Chiều 9-12, HĐND TP Hà Nội khóa XV đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND TP. Với tỷ lệ đồng thuận cao, các đại biểu đã bầu ra 5 Phó Chủ tịch UBND TP. Trong đó người nhiều tuổi nhất sinh năm 1967, người ít tuổi nhất sinh năm 1975.

5 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa được đại biểu HĐND TP tin tưởng giao trọng trách

5 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa được đại biểu HĐND TP tin tưởng giao trọng trách

Tiếp theo chương trình kỳ họp, HĐND TP Hà Nội khóa XV đã tiến hành các nội dung công tác liên quan đến vấn đề nhân sự thuộc thẩm quyền. Dự phiên họp có các đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, theo dõi và hướng dẫn Đảng bộ TP Hà Nội.

Tại phiên họp, HĐND TP đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP với các ông: Nguyễn Văn Sửu; Nguyễn Thế Hùng; Nguyễn Quốc Hùng; Ngô Văn Quý; Nguyễn Doãn Toản (đã được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội phân công giữ chức Trưởng Ban Dân vận Thành ủy).

Sau đó, các đại biểu bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông: Nguyễn Trọng Đông, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường; Hà Minh Hải, Thành uỷ viên, Bí thư quận uỷ Đống Đa; Nguyễn Mạnh Quyền, Thành uỷ viên, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư; Chử Xuân Dũng, Thành uỷ viên, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo; Dương Đức Tuấn, Thành uỷ viên, Bí thư, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm.

Kết quả, 5 đồng chí nói trên đều trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP. Cụ thể: ông Nguyễn Trọng Đông đạt số phiếu đồng ý 89/99, đạt tỷ lệ 89,9%; Ông Chử Xuân Dũng: số phiếu đồng ý 88/99, đạt tỷ lệ 88,89%; Ông Hà Minh Hải: số phiếu đồng ý 92/99 phiếu, đạt 92,93%; ông Nguyễn Mạnh Quyền: số phiếu đồng ý 86/99, đạt tỷ lệ 86,87%; ông Dương Đức Tuấn: số phiếu đồng ý 90/99, đạt tỷ lệ 90,9%.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn và Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh chúc mừng 5 đồng chí tân Phó Chủ tịch UBND TP

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn và Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh chúc mừng 5 đồng chí tân Phó Chủ tịch UBND TP

Tiếp đó, các đại biểu HĐND TP thống nhất bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND TP với Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Hà Nội; bà Bạch Liên Hương, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội.

Các đại biểu HĐND TP cũng thống nhất miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND TP với Trung tướng Đoàn Duy Khương, nguyên Giám đốc CATP (đã nghỉ chờ hưu theo chế độ)...

Tiểu sử 5 tân Phó Chủ tịch UBND TP:

Tân Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông

Tân Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông

1. Ông Nguyễn Trọng Đông, sinh ngày 3/9/1969, quê Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội.

Trình độ: Kỹ sư quản lý đất đai; Cử nhân ngoại ngữ.

- Tháng 8/1994 – 4/1995: Chuyên viên Sở quản lý ruộng đất và đo đạc Hà Nội.

- Tháng 5/1995 – 4/1999: Chuyên viên phòng kế hoạch chính sách.

- Tháng 5/1999 – 9/2003: Chuyên viên, Phó phòng kế hoạch tổng hợp, Sở địa chính nhà đất.

- Tháng 10/2003 – 6/2008: Phó phòng kế hoạch tổng hợp, Sở Tài nguyên môi trường và Nhà đất.

- Tháng 7/2008 – 9/2009: Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Sở Tài nguyên môi trường.

- Tháng 10/2009 – 5/2012: Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường.

- Tháng 6/2012 – 8/2013: Phó Bí thư Quận uỷ Long Biên.

- Tháng 9/2013 đến nay: Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường.

- Tháng 10/2020: Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội.

- 9/12/2020, tại kỳ họp thứ 18, HĐND TP Hà Nội khóa XV, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.

Tân Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải

Tân Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải

2. Ông Hà Minh Hải, sinh ngày 14/2/1969, quê ở Xuân Thành, Thọ Xuân, Thanh Hoá.

Trình độ: Thạc sỹ kinh tế, cử nhân luật; cao cấp chính trị.

- Tháng 10/1990 - 10/1991: Cán bộ công ty xây dựng lắp điện 1, Bộ năng lượng.

- Tháng 11/1991 - 12/2002: Chuyên viên phòng thanh tra, Cục thuế Hà Nội.

- Tháng 1/2003 - 8/2007: Phó phòng thanh tra số 3; Phó phòng phụ trách phòng kiểm tra số 4.

- Tháng 9/2007 - 1/2011: Trưởng phòng kiểm tra số 1, 4.

- Tháng 2/2011 - 12/2014: Cục phó Cục thuế Hà Nội.

- Tháng 1/2015 – 2/2016: Cục trưởng Cục thuế Hà Nội.

- Tháng 10/2015, tham gia Ban chấp hành đảng bộ TP Hà Nội khoá XVI nhiệm kỳ 2015 – 2020.

- Tháng 3/2016 – 8/2019: Thành uỷ viên, Giám đốc Sở Tài chính.

- Từ 9/2019 đến nay: Bí thư Quận uỷ Đống Đa.

- 9/12/2020, tại kỳ họp thứ 18, HĐND TP Hà Nội khóa XV, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.

Tân Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền

Tân Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền

3. Ông Nguyễn Mạnh Quyền, sinh ngày 24/4/1975, quê ở Đại Cường, Ứng Hoà, Hà Nội.

Trình độ: Tiến sỹ quản lý hành chính công; Cử nhân kinh tế; Cử nhân ngoại ngữ.

- Tháng 6/1998 – 12/2001: Chuyên viên phòng hợp tác kinh tế đối ngoại Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Tây.

- Tháng 1/2002 – 7/2008: Chuyên viên, Phó phòng, Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Tây.

- Tháng 8/2008 – 7/2012: Trưởng phòng kế hoạch văn hoá xã hội, Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội.

- Tháng 8/2012 – 12/2013: Phó giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội.

- Tháng 1/2014 – 10/2014: Phó bí thư Huyện uỷ Quốc Oai.

- Tháng 11/2014 – 8/2015: Phó bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai.

- Tháng 9/2015 – 6/2017: Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai.

- Tháng 7/2017 đến nay: Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội.

- 9/12/2020, tại kỳ họp thứ 18, HĐND TP Hà Nội khóa XV, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.

Tân Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng

Tân Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng

4. Ông Chử Xuân Dũng, sinh ngày 5/11/1973, quê Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội.

Trình độ: Tiến sỹ khoa học giáo dục; Thạc sỹ toán.

- Tháng 9/1994 – 12/1998: Giáo viên THPT Sóc Sơn.

- Tháng 1/1999 – 8/2003: Giáo viên THPT Chu Văn An.

- Tháng 9/2003 – 9/2006: Hiệu phó THPT Trần Hưng Đạo.

- Tháng 10/2006 – 8/2009: Hiệu trưởng THPT Phạm Hồng Thái.

- Tháng 9/2009 – 11/2014: Hiệu trưởng THPT Chu Văn An.

- Tháng 12/2014 – 10/2017: Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội.

- Tháng 11/2017 đến nay: Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội.

- 9/12/2020, tại kỳ họp thứ 18, HĐND TP Hà Nội khóa XV, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.

Tân Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn

Tân Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn

5. Ông Dương Đức Tuấn, sinh ngày 28/10/1967, quê phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Trình độ: Tiến sỹ Kiến trúc sư.

- Tháng 2/1992 – 7/1996: Chuyên viên Sở Xây dựng.

- Tháng 8/1996 – 6/2002: Giám đốc trung tâm kiến trúc đô thị, Sở Xây dựng.

- Tháng 7/2002 – 12/2004: Trưởng phòng quản lý dự án, Sở Xây dựng.

- Tháng 5/2007 – 10/2008: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty phát triển nhà.

- Tháng 11/2008 – 4/2014: Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc.

- Tháng 5/2014 – 8/2018: Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm.

- Tháng 9/2018 đến nay: Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm.

- 9/12/2020, tại kỳ họp thứ 18, HĐND TP Hà Nội khóa XV, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.