Hà mã của trùm ma túy khét tiếng Pablo Escobar bị ô tô tông chết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Colombia đã ghi nhận vụ tai nạn giao thông đường bộ đầu tiên do hà mã gây ra sau khi chiếc ô tô chạy tốc độ cao đâm vào một con hà mã trên đường cao tốc. Được biết, con hà mã này thuộc quần thể hà mã liên quan đến trùm ma túy khét tiếng Pablo Escobar.

Con hà mã được xác định đã chết ngay sau vụ va chạm vào tối 11-4 tại khu vực Doradal trên đường cao tốc nối các thành phố Bogotá và Medellín, cơ quan môi trường địa phương cho biết.

Người lái chiếc xe ô tô được cho là không bị thương, mặc dù các hình ảnh cho thấy phần đầu xe gần như bị phá hủy hoàn toàn, các mảnh vỡ từ vụ va chạm và máu từ xác con hà mã nặng 2 tấn vương vãi trên đường.

Con hà mã này là một cá thể thuộc đàn hà mã liên quan tới trùm ma túy khét tiếng Pablo Escobar. Vào những năm 1980, ông ta đã nhập lậu những con hà mã từ châu Phi về Colombia.

Một số con hà mã đã trốn thoát sau cái chết của Escobar, và hiện số lượng của đàn đã tăng lên 150 con, trở thành mối đe dọa đối với người dân địa phương và khiến Bộ Môi trường Colombia đau đầu tìm cách xử lý.

Con hà mã chết ngay sau vụ va chạm vào tối 11-4

Con hà mã chết ngay sau vụ va chạm vào tối 11-4

Các cuộc tấn công của hà mã đối với người dân đã trở nên phổ biến hơn trong những năm gần đây, vì loài vật này có tính lãnh thổ cao.

Cư dân ở bang Antioquia sống trong nỗi sợ hãi ngày càng tăng đối với các loài động vật xâm lấn. Chúng đe dọa kế sinh nhai của ngư dân địa phương và gây nguy hiểm cho nhiều loài động vật sống trên dòng sông chính của Colombia.

Luz Dámaris Luján, một lãnh đạo cộng đồng dân cư ở Estacion Pita, cách hiện trường vụ tai nạn 10km, cho biết vụ tai nạn cho thấy một mối nguy hiểm khác mà hà mã xâm lấn gây ra cho cộng đồng địa phương.

Các nghiên cứu ước tính quần thể hà mã này có thể tăng lên tới 1.400 con vào năm 2034. Gần đây, các quan chức địa phương đã đề xuất vận chuyển 70 con hà mã đến các sở thú và khu bảo tồn ở Mexico và Ấn Độ, mặc dù các chuyên gia nghi ngờ rằng kế hoạch này sẽ thành công.