Colombia ‘đau đầu’ với đàn hà mã của trùm ma túy khét tiếng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Colombia cho biết chi phí chuyển 70 con hà mã thuộc về trùm ma túy khét tiếng Pablo Escobar tới các khu bảo tồn ở nước ngoài sẽ vào khoảng 3,5 triệu USD.
Đàn hà mã của trùm ma túy khét tiếng Pablo Escobar

Đàn hà mã của trùm ma túy khét tiếng Pablo Escobar

Trùm ma túy này đã mang một số hà mã từ châu Phi đến Colombia vào cuối những năm 1980. Nhưng sau cái chết của ông ta vào năm 1993, những con vật này được thả rông trong khu vực đầm lầy, nóng bức của tỉnh Antioquia, nơi giới chức môi trường bất lực trong việc hạn chế số lượng của chúng.

Nhà chức trách Colombia cho biết họ có kế hoạch bắt và di chuyển gần một nửa số hà mã của trùm ma túy này trong những tháng tới, với 10 con dự kiến được chuyển đến Khu bảo tồn Ostok ở miền bắc Mexico và 60 con đến một cơ sở ở Ấn Độ.

Ernesto Zazueta, chủ sở hữu Khu bảo tồn Ostok cho biết: “Toàn bộ chi phí vận chuyển sẽ tiêu tốn khoảng 3,5 triệu USD”.

Ông Zazueta và Thống đốc Anibel Gaviria của Antioquia, nơi sinh sống của hà mã, cho biết họ có kế hoạch dùng mồi dụ những con vật vào chuồng và nhốt trong đó, cho đến khi chúng được đưa vào những chiếc thùng đặc biệt để chuyển đi.

Trước đó, Chính phủ Colombia đã nhiều lần thất bại trong việc hạn chế đàn hà mã sinh sôi. Đàn hà mã này coi lưu vực sông Magdalena là nhà của chúng.

Vào năm 2009, họ đã cố gắng tiêu hủy những con vật này nhưng chương trình phải dừng lại do bị phản đối. Trong khi đó, chương trình triệt sản vẫn được áp dụng nhưng không thành công.

Từ 4 con hà mã ban đầu trốn thoát khỏi khu đất của Escobar ở vùng nông thôn, giờ đã tăng lên 130 con, là quần thể hà mã lớn nhất bên ngoài châu Phi. Nếu không kiểm soát, số lượng hà mã sẽ tiếp tục tăng theo cấp số nhân. Một nghiên cứu ước tính rằng đến năm 2034, số lượng hà mã sẽ là 1.400 con.

Các nghiên cứu đã cảnh báo rằng hà mã đang hủy hoại hệ sinh thái ở Magdalena – con sông lớn nhất ở Colombia, một trong những quốc gia đa dạng sinh học nhất trên thế giới. Mỗi con hà mã ăn khoảng 40kg cỏ mỗi đêm, nghĩa là chỉ riêng phân của chúng đã đầu độc nước, giết chết cá và gây nguy hiểm cho sự đa dạng sinh học phong phú của dòng sông.

Những con hà mã cũng ngày càng xung đột với người dân địa phương và các cuộc tấn công của hà mã đã trở nên phổ biến hơn trong những năm gần đây.