Góp phần khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp của phụ nữ CAND

ANTD.VN - Hội thảo “Phụ nữ Công an nhân dân – Những chặng đường lịch sử” tổ chức vào tháng 3 tới đây nhằm khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp của phụ nữ CAND trong nhiệm vụ giữ gìn ANTT và xây dựng lực lượng CAND qua các thời kỳ Cách mạng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành chủ trì, phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Ngày 22-2, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức hội thảo khoa học “Phụ nữ Công an nhân dân – Những chặng đường lịch sử”, đã tổ chức cuộc họp để báo cáo công tác chuẩn bị hội thảo.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy Công an nhân dân (11/3/1948 – 11/3/2018); tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Công tác Phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Hội Phụ nữ Bộ Công an (8/3/1983 – 8/3/2018), Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Bộ Công an đã đề xuất Tổng cục Chính trị CAND để báo cáo Bộ Công an ban hành Kế hoạch về tổ chức hội thảo khoa học “Phụ nữ CAND – Những chặng đường lịch sử”. 

Trên cơ sở đó, Tổng cục Chính trị CAND đã chỉ đạo Hội Phụ nữ Bộ Công an và các đơn vị chức năng chuẩn bị các nội dung, điều kiện đảm bảo để tổ chức hội thảo, đến nay công tác chuẩn bị cơ bản được hoàn thành. Ban Tổ chức đã hoàn tất biên tập 59 báo cáo tham luận phục vụ in kỷ yếu hội thảo; dự thảo chương trình, kịch bản điều hành hội thảo; xây dựng kịch bản, sản xuất phóng sự “Phụ nữ CAND – Những chặng đường lịch sử”, chuẩn bị triển lãm ảnh phục vụ hội thảo… 

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội thảo tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành các hoạt động để chuẩn bị hội thảo được chu đáo, đúng kế hoạch đề ra.

Tập trung biên tập các báo cáo tham luận phục vụ in kỷ yếu hội thảo tránh trùng lặp, ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ các sự kiện, tư liệu, nhân vật trong từng giai đoạn lịch sử khác nhau. 

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, hội thảo khoa học “Phụ nữ CAND – Những chặng đường lịch sử” là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ có Sáu điều dạy CAND và 35 năm Ngày thành lập Hội Phụ nữ Bộ Công an; góp phần khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp của phụ nữ CAND trong nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND qua các thời kỳ cách mạng. Theo kế hoạch, hội thảo khoa học "Phụ nữ CAND - Những chặng đường lịch sử" sẽ tổ chức vào ngày 7-3, tại Hà Nội.