Góp phần giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, hình ảnh người chiến sỹ CAND

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 27-3, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã khai mạc tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật năm 2023.

Căn cứ Kế hoạch số 47 ngày 15-2-2023 của CATP Hà Nội và Kế hoạch số 61 ngày 10-3-2023 của CAQ Nam Từ Liêm về việc tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật năm 2023, CAQ Nam Từ Liêm đã tổ chức Khai mạc tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật năm 2023.

Phát biểu khai mạc, Trung tá Đoàn Tuấn Anh, Phó trưởng CAQ Nam Từ Liêm nêu rõ, theo quy định của Bộ Công an, hàng năm, lực lượng Công an nhân dân phải tổ chức tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật.

Trung tá Đoàn Tuấn Anh, Phó trưởng CAQ phát biểu khai mạc tập huấn

Trung tá Đoàn Tuấn Anh, Phó trưởng CAQ phát biểu khai mạc tập huấn

Đây là một nhiệm vụ quan trọng đối với lực lượng Công an nhằm đánh giá kết quả công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật trong năm qua; phổ biến, quán triệt những văn bản mới, những điểm quan trọng cần chú ý trong những văn bản mới; giúp CBCS ôn lại những quy định về điều lệnh nội vụ CAND. Qua đó nâng cao nhận thức của CBCS về việc chấp hành kỷ luật trong ngành Công an.

“Có được nhận thức đúng, đầy đủ sẽ giúp CBCS có những hành vi, cử chỉ phù hợp, đúng đắn trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống, góp phần giữ gìn kỷ luật, kỷ cương đơn vị, tạo nên hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an” - chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm nhìn nhận.

Hội nghị tập huấn dành cho cán bộ chỉ huy công an các phường đội và cán bộ làm công tác điều lệnh

Hội nghị tập huấn dành cho cán bộ chỉ huy công an các phường đội và cán bộ làm công tác điều lệnh

Cùng với đó, việc tập luyện những động tác điều lệnh đội ngũ, nghi lễ CAND sẽ giúp CBCS rèn luyện thói quen chấp hành và thực thi mệnh lệnh nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả. Đồng thời, rèn luyện kỹ năng bắn súng quân dụng, thao tác thuần thục, tự tin khi sử dụng vũ khí, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ đấu tranh, trấn áp các đối tượng manh động, nguy hiểm.

Việc tập luyện võ thuật theo chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm sẽ giúp CBCS nâng cao sức khỏe, rèn rũa các kỹ thuật tấn công cũng như phòng ngự, góp phần nâng cao hiệu quả trong tấn công, đánh bắt và trấn áp các đối tượng phạm tội.

Trong đợt tập huấn này, các thông tư quy định về tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật đã có sự thay đổi, do đó để đảm bảo chất lượng công tác tập huấn cũng như đúng quy định, chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm yêu cầu cán bộ làm công tác huấn luyện cần thực hiện đúng chương trình huấn luyện, đảm bảo chất lượng tập huấn; đảm bảo kỷ luật lớp tập huấn; có phương pháp huấn luyện khoa học. Đối với CBCS tham gia tập huấn cần sắp xếp hợp lý công việc, tham gia đầy đủ, ghi chép nội dung nhất là những nội dung thay đổi, nỗ lực vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết, sự mệt mỏi của cơ thể để hoàn thành tốt nội dung Ban huấn luyện đề ra.

Theo đại diện Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, CAQ Nam Từ Liêm là đơn vị đầu tiên của khối quận, huyện, thị xã trong CATP triển khai tập huấn điều lệnh, quân sự võ thuật ngay sau khi đợt tập huấn về nội dung này cho cán bộ sỹ quan chỉ huy toàn thành phố kết thúc.