Góp phần củng cố, giữ vững ổn định an ninh trật tự địa bàn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Huyện ủy - HDND - UBND huyện Thường Tín (Hà Nội) vừa tổ chức thành công Diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023.
Quang cảnh buổi khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thường Tín năm 2023
Quang cảnh buổi khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thường Tín năm 2023

Dự và chỉ đạo có Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học; Đại tá Nguyễn Quốc Toản - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Đào tá Đào Văn Nhận - Phó Tư lệnh kiêm tham mưu Trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Cùng dự có Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thường Tín Tạ Hữu Thọ; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh.

Buổi diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thường Tín năm 2023 được thực hiện theo 4 giai đoạn, 8 vấn đề huấn luyện và 17 nội dung.

Trong ngày diễn tập thứ nhất

Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng.

Vấn đề huấn luyện 1: Chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc gia, trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, động viên cục bộ.

Vấn đề huấn luyện 2: Chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sắn sàng chiến đấu toàn bộ, chuyển địa phương sang trạng thái thời chiến, tổng động viên.

Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ.

Vấn đề huấn luyện 1: Thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ (điều chỉnh) của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện.

Vấn đề huấn luyện 2: Tổ chức hiệp đồng bảo đảm cho tác chiến phòng thủ.

Trong ngày diễn tập thứ hai:

Vấn đề huấn luyện 3: Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện thông qua kế hoạch của các Ban Đảng, MTTQ, các đoàn thể và các phòng, ban ngành trong tác chiến phòng thủ.

Giai đoạn 3: Thực hành tác chiến phòng thủ.

Giai đoạn 4: Thực binh bắn chiến đấu

Thông qua diễn tập nhằm cụ thể hoá đường lối quân sự quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân của Đảng ở cơ sở; nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo điều hành của chính quyền, năng lực tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể về công tác Quân sự - Quốc phòng - An ninh.

Đồng thời, là dịp bồi dưỡng và nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng và nhân dân; bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch chiến đấu phòng thủ của xã.