Global Times: Triều Tiên điều xe tăng áp sát biên giới Trung Quốc "không đáng lo ngại"

ANTĐ - Tờ Global Times khẳng định, việc Triều Tiên triển khai khoảng 80 xe tăng áp sát biên giới Trung Quốc là hoàn toàn bị "thổi phồng", thực tế đó không phải là một vấn đề lớn. 
Global Times: Triều Tiên điều xe tăng áp sát biên giới Trung Quốc "không đáng lo ngại"  ảnh 1

Xe tăng Triều Tiên trong cuộc diễu hành kỷ niệm kỷ niệm 60 năm hiệp ước đình chiến

Ngày 19-8, tờ báo Chosun Ilbo của Hàn Quốc đưa tin Bình Nhưỡng triển khai quân đoàn 12, đơn vị thiết giáp mới nhất và hiện đại nhất của nước này tới tỉnh Ryanggang, khu vực biên giới giáp ranh với tỉnh Cát Lâm của Trung Quốc về phía bắc. Trước đây không có đơn vị xe tăng nào đóng tại Ryanggang cả. Hiện tại, quân đoàn 12 đã được triển khai tới nơi, với lính bộ binh, xe thiết giáp, pháo binh và các bệ phóng tên lửa.

Theo tờ báo này "thổi phồng" sự kiện rằng, quân đoàn này được thành lập vào năm 2010 này có nhiệm vụ tham gia vào giải quyết "sự cố" với quân đội Trung Quốc. Việc triển khai 80 xe tăng, với mỗi xe tăng có khả năng mang theo 10-15 binh sĩ và có thể di chuyển với tốc độ lên đến 80km/h, rõ ràng là động thái theo lệnh trực tiếp của lãnh đạo tối cao Triều Tiên, Kim Jong-un.

Tuy nhiên, về phía Trung Quốc, tờ Global Times lại nhận định, động thái của Triều Tiên đối với Trung Quốc, đó không phải là vấn đề lớn. 

Lu Chao, một chuyên gia về quan hệ Hàn Quốc tại Học viện khoa học xã hội Liêu Ninh cũng trao đổi với Global Times rằng, ông không nhận thấy bất kỳ sự căng thẳng quân sự nào giữa hai nước. Đánh giá cuộc tập trận Mỹ-Hàn gần đây, ông Lu cho rằng, đó mới là nguyên nhân gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, trong khi đó, quan hệ Trung - Triều hoàn toàn "không có gì đáng lo ngại".