Giữa khuya mò lên cầu chặn cướp tài sản của người phụ nữ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhóm thanh thiếu niên hư rủ nhau dạt nhà đi chơi, trên đường về hết tiền, đã bàn kế hoạch phạm tội.

Ngày 4-9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết các đơn vị nghiệp vụ vừa bắt giữ 5 đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn tại khu vực cầu Nguyệt Viên, thuộc xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa.

Các đối tượng bị bắt giữ

Các đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, vào khoảng 0h20 ngày 29-8, sau khi xuống xe khách tại cây xăng Nguyệt Viên thuộc địa phận xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa, chị T.S.M (ở tỉnh Lào Cai) đứng đợi người nhà ra đón thì bị các đối tượng đến xin tiền rồi đánh, cướp chiếc ba lô bên trong có gần 400.000 đồng, 1 lắc tay màu bạc, 2 nhẫn màu vàng, 1 chiếc đồng hồ và một số tài sản khác.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an huyện Hoằng Hóa khẩn trương áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để lần theo dấu vết và truy bắt nóng nhóm đối tượng.

Đến ngày 3-9, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Hoằng Hóa đã phối hợp với Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh điều tra làm rõ và bắt giữ 5 đối tượng đều là người ở tỉnh Hà Tĩnh đã gây ra vụ cướp tài sản trên.

Danh tính các đối tượng gồm Ngô Lê Tình (SN 2009), Hoàng Văn Tiệp (SN 2006); Lê Quang Lộc (SN 2008); Nguyễn Công Nghĩa (SN 2008); Nguyễn Nguyên Hưng (SN 2006).

Cơ quan điều tra đã làm rõ, trong quá trình đi chơi, do hết tiền tiêu xài nên nhóm đã bàn bạc và thống nhất khi đi từ tỉnh Vĩnh Phúc về Hà Tĩnh sẽ tìm kiếm sơ hở của người dân đi đường để thực hiện các hành vi trộm cắp, cướp giật tài sản.

Khi đến địa bàn tỉnh Thanh Hoá, các đối tượng đã chia nhau ra để tìm kiếm “con mồi”. Phát hiện thấy chị T.S.M đang đứng một mình tại khu vực cầu Nguyệt viên, các đối tượng đã tiếp cận và cướp một chiếc ba lô rồi tẩu thoát. Đến ngày 3-9, khi đang lẩn trốn ở tỉnh Hà Tĩnh thì bị phát hiện bắt giữ.

Được biết, các đối tượng này đều là những thanh, thiếu niên hư, tuy còn nhỏ nhưng hầu hết đều thiếu sự chăm sóc và quản lý của gia đình. Trong đó có nhiều trường hợp bố mẹ ly hôn phải sống cùng ông bà nên phần lớn đều đã bỏ học, thường xuyên chơi bời, lêu lổng và lên mạng xã hội để thành lập hội nhóm tụ tập đi chơi và có những hành vi vi phạm pháp luật.