Giữ xe hàng, 2 cán bộ thị trường “cò kè” đòi 100 triệu đồng

ANTĐ - Kiểm tra, phát hiện một xe ô tô chở hàng có biểu hiện vi phạm, một số cán bộ Đội Quản lý thị trường số 31 - Chi cục QLTT Hà Nội đã vòi vĩnh, bắt chủ hàng nộp 100 triệu đồng thì mới “tha”.

Ngày 17-8, CQĐT Bộ Công an đã hoàn tất điều tra vụ án Nguyễn Hữu Bính (SN 1956) cùng đồng phạm nhận hối lộ, xảy ra ngày 6-12-2011 tại thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Ông Bính nguyên là Đội trưởng Đội QLTT số 31, phụ trách địa bàn huyện Phú Xuyên. Một đồng phạm của ông Bính bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ là Nguyễn Danh Sỹ, SN 1962, nguyên Phó đội trưởng Đội QLTT số 31.

Kết quả điều tra xác định: ngày 6-12-2011, CQĐT nhận được đơn của anh Hùng, SN 1971, trú ở TP Thanh Hóa, tố cáo bị 2 cán bộ đội QLTT số 31 là Nguyễn Hữu Bính và Nguyễn Danh Sỹ “vòi” tiền. Theo tường trình của anh Hùng, chiều 5-12, xe ô tô của anh Hùng trên đường đi đến địa phận huyện Phú Xuyên đã bị tổ công tác Đội QLTT số 31 phối hợp cùng Đội CSGT số 8 - Phòng CSGT ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra. Việc kiểm tra xe ô tô thực hiện theo quyết định khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính do Đội trưởng Nguyễn Hữu Bính ký. Trên xe có các mặt hàng như mỹ phẩm, hạt bí… do nước ngoài sản xuất nhưng không đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Trước dấu hiệu vi phạm này, ông Bính đã chỉ đạo nhân viên áp giải xe hàng về điểm giữ xe của đội để giải quyết.

Nhận được tin báo của lái xe, anh Hùng từ Thanh Hóa ra Hà Nội để gặp người có trách nhiệm của Đội QLTT số 31. Gặp Đội trưởng Bính, anh Hùng trình bày xe ô tô của mình mới bị Đội QLTT số 7 - Chi cục QLTT Hà Nội kiểm tra, xử phạt hành chính nên xin ông Bính tha. Nghe vậy, ông Bính đặt vấn đề với anh Hùng: “Xe của chú trị giá hàng hóa cả tỷ bạc, chú phải đưa cho anh 100 triệu đồng, nhưng vẫn phải thu hàng hóa vi phạm”. Trước con số quá lớn, anh Hùng năn nỉ: “Với số tiền lớn như thế em không thể có được”. Đội trưởng Bính thông báo, theo quy định, xe ô tô của anh Hùng sẽ bị giữ 60 ngày để kiểm tra, xác minh. Nếu anh Hùng thực hiện yêu cầu đưa ra, sẽ được xem xét giải quyết nhanh, trả lại xe và hàng. Vì anh Hùng không chuẩn bị được tiền ngay, Đội trưởng Bính đã chỉ đạo nhân viên lập biên bản tạm giữ và vận chuyển toàn bộ số hàng có dấu hiệu vi phạm về kho.

Tối cùng ngày, cuộc “mặc cả” tái diễn tại phòng làm việc của Nguyễn Hữu Bính, với sự có mặt của cả Đội phó Nguyễn Danh Sỹ. Con số lúc này đã được hạ xuống, là 40 triệu đồng. “30 triệu đồng bồi dưỡng anh em trong đội và 10 triệu đồng nộp phạt thay”, Đội trưởng Bính phân tích với anh Hùng. Trước tình thế này, anh Hùng buộc phải đồng ý và xin khất hôm sau sẽ chuyển tiền. Ngay sau đó, ông Bính chỉ đạo nhân viên của đội chuyển trả cho anh Hùng 7 thùng hàng mỹ phẩm và cho anh Hùng nhận lại xe ô tô. Số hàng còn lại gần 30 thùng mỹ phẩm và 3 bao hạt bí tiếp tục bị giữ .

Một ngày sau, thời hạn anh Hùng phải chuyển tiền cho nhóm cán bộ Đội QLTT số 31; theo hẹn, tối hôm đó, anh Hùng sẽ phải có mặt ở một quán ăn ở huyện Phú Xuyên để trao tiền. Toàn bộ thông tin đã được anh Hùng tố cáo đến CQĐT Bộ Công an. 21h ngày 6-12, khi Nguyễn Danh Sỹ nhận tiền từ anh Hùng thì lực lượng công an ập vào bắt quả tang. Tang vật thu giữ gồm 2 phong bì, 1 chiếc bên trong gồm 20 triệu đồng và chiếc còn lại bên trong có 40 triệu đồng. Nguyễn Danh Sỹ bị bắt và ngay sau đó đến lượt Đội trưởng Nguyễn Hữu Bính.

Khám xét nơi làm việc của Nguyễn Danh Sỹ, lực lượng chức năng tạm giữ 11 triệu đồng và 2 phong bì, 1 chiếc bên trong có 5 triệu đồng, bên ngoài ghi “xe 90T-45…”; và 1 chiếc phong bì bên ngoài ghi “xe 89K-…”. Nguồn gốc số tiền ở 2 chiếc phong bì này đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.