Giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội địa bàn Tây Nguyên

ANTĐ -  Chiều 27-9, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị,  Bộ Trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã tới kiểm tra công tác tại Công an tỉnh Gia Lai.

Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu, Công an Gia Lai tiếp tục tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời làm thất bại mọi âm mưu phản động chống phá. Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm. 

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, lực lượng Công an nhân dân cần phải gần dân, bám sát cơ sở để làm tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ, đồng thời giúp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương củng cố và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, đáp ứng được nhiệm vụ chính trị được giao. 

Tới thăm, tặng quà và kiểm tra công tác tại Phòng 2, Cục An ninh Tây Nguyên đóng trên địa bàn Gia Lai, Bộ trưởng  Trần Đại Quang lưu ý, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa bàn Tây Nguyên còn  tiềm ẩn phức tạp. Vì vậy, cán bộ chiến sĩ Cục An ninh Tây Nguyên phải tiếp tục bám sát địa bàn cơ sở, phối hợp chặt chẽ với Công an các tỉnh Tây Nguyên, chính quyền địa phương để làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn và cùng đấu tranh xóa bỏ các hoạt động chống phá của bọn phản động Fulro và các loại tội phạm khác, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn Tây Nguyên.