Giữ gìn hình ảnh đẹp chốn tâm linh

ANTĐ - Lễ hội chùa Hương ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội kéo dài từ mùng 6 tháng Giêng đến hết tháng 3 âm lịch. lợi dụng lễ hội kéo dài, nhiều đối tượng đã hoạt động phạm tội gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng đến du khách thập phương đi thẩm hội. Ngay từ những ngày đầu lễ hội chùa Hương năm nay, lực lượng CATP Hà Nội đã thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ, với quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an toàn mùa lễ hội dài nhất trong năm. 

Giữ gìn hình ảnh đẹp chốn tâm linh ảnh 1Khu vực Ba La, nơi “cò” chèo kéo mời khách đi đò thường hoạt động

An ninh trật tự được đảm bảo

Trong không khí ấm áp của ngày xuân mới, sáng 18-2 (tức 11 tháng Giêng âm lịch) phóng viên ANTĐ có mặt tại khu vực chùa Hương và ghi nhận nhiều ý kiến của du khách thập phương đánh giá cao công tác đảm bảo ANTT của lễ hội chùa Hương. Khoác chiếc áo dài màu nâu sòng, tay cầm bó hoa cúc, bà Nguyễn Thị Nhuần (66 tuổi), ở phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội hồ hởi nói: “Năm nào tôi cũng đi khoảng 10 chùa vào dịp đầu xuân. Sau Tết Bính Thân, chùa Hương là nơi tâm linh thứ sáu tôi đến lễ cầu may cho gia đình. Cảm nhận của tôi khi đến đây rất yên tâm bởi ban tổ chức đã có nhiều thay đổi trong công tác quản lý lễ hội. Tình hình ANTT năm nay rất tốt, không có cảnh chen lấn, xô đẩy xuống đò để tội phạm lợi dụng trộm cắp, móc túi. Dọc tuyến đường Quốc lộ 6 dẫn vào chùa Hương, tôi  không thấy bóng dáng các đối tượng “cò mồi” nài ép du khách sử dụng các dịch vụ tư nhân tại chùa Hương như trước đây”. 

Giữ gìn hình ảnh đẹp chốn tâm linh ảnh 2

Phương tiện của các đối tượng “cò” bị CATP Hà Nội thu giữ trong dịp khai hội chùa Hương

Chúng tôi gặp chị Phạm Thúy Hằng (36 tuổi), ở phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội tại khu vực bến Đục, chùa Hương, chị Hằng chia sẻ: “Chùa Hương là danh thắng nổi tiếng, thu hút nhiều du khách thập phương trẩy hội mỗi dịp Tết đến xuân về. Tôi cũng như bao người khác đến đây lễ cầu may, đều cảm thấy tình hình ANTT rất ổn định. Mặc dù lưu lượng người ở đây rất đông, nhưng ai nấy đều có ý thức tự giác giữ gìn ANTT và đảm bảo vệ sinh môi trường. Các đồng chí công an và  lực lượng chức năng khác luôn nhắc nhở mọi người đề phòng kẻ gian trộm cắp, móc túi và hướng dẫn chúng tôi mua vé đi cáp treo, ra bến đò hay mua đồ lễ, thuê phòng trọ… rất nhiệt tình, cởi mở, với tinh thần trách nhiệm cao”. 

Trao đổi với chúng tôi, chị Irina Bokova (du khách đến từ một quốc gia ở Đông Âu) cho biết: “Tôi từng đến Ấn Độ và một số nước khác để tìm hiểu về Phật giáo. Khi đến Việt Nam, tôi bị lôi cuốn bởi cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ của chùa Hương. Tôi ấn tượng nhất sự mến khách của các bạn Việt Nam. Tình hình trật tự an ninh ở đây cũng rất tốt. Tôi hoàn toàn yên tâm khi dành thời gian tham quan nơi đây và tin tưởng sẽ khám phá được nhiều điều thú vị ở chốn tâm linh này”. 

Còn nhiều ý kiến của du khách thập phương và quốc tế nhận xét tốt về tình hình ANTT cũng như công tác quản lý, phục vụ lễ hội chùa Hương. Để tìm hiểu thực tế công tác đảm bảo ANTT lễ hội chùa Hương, chúng tôi đã tiếp tục hành trình của mình. 

Kiên quyết không để “cò” lộng hành

Đường 21B dài hơn 30km, nối khu vực quận Hà Đông với xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức và cũng là huyết mạch giao thông đưa du khách thập phương và quốc tế đến với chùa Hương. Ngay sau khi có những cuộc tiếp xúc với du khách vãn cảnh chùa Hương, phóng viên ANTĐ đã cùng các chiến sỹ Đội Chống tội phạm trên tuyến, địa bàn trọng điểm (Đội 5) Phòng CSHS - CATP Hà Nội tuần tra tuyến đường 21B. Nhiệm vụ của tổ tuần tra là các trinh sát hình sự sẽ hóa trang để phát hiện, xử lý nghiêm hoạt động của các đối tượng “cò mồi” nài ép du khách trẩy hội chùa Hương đi đò và sử dụng các dịch vụ tại khu vực này. 

Trao đổi với chúng tôi về thủ đoạn hoạt động của “cò” hiện nay, Trung tá Nguyễn Hoài Nam, Đội phó Đội 5 cho biết, các đối tượng “cò” hoạt động khá tinh vi và liều lĩnh. Những năm trước, các đối tượng này chỉ tập trung mồi chài, nài ép du khách đi đò tại đoạn đường đê dẫn vào khu danh lam thắng cảnh chùa Hương. Tuy nhiên, do bị lực lượng chức năng đấu tranh mạnh từ bên trong nên các đối tượng này lại ra ngoài hoạt động với sự liên kết chặt chẽ của nhiều đối tượng và phương tiện.

Qua công tác trinh sát nắm tình hình, Đội 5 phối hợp với Đội 10, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt CATP Hà Nội, Công an các quận, huyện Mỹ Đức, Ứng Hòa, Thanh Oai, Hà Đông và Thanh Xuân phát hiện “cò” đã xuất hiện ở khu vực đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân và khu vực Ba La, quận Hà Đông để tìm khách. Trong ngày 10-2 (tức mùng 3 Tết Bính Thân), thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP tập trung bảo vệ lễ hội chùa Hương, Đội 5 phối hợp với các đơn vị chức năng của CATP đã mật phục, phát hiện và đưa về trụ sở công an xử lý phạt hành chính, tạm giữ phương tiện của 9 đối tượng hoạt động “cò mồi” tại các khu vực đường Khuất Duy Tiến, Ba La và đường 21B. 

Theo lực lượng chức năng chuyên dẹp “cò” chùa Hương cho biết, phương tiện chuyên dụng của “cò” là xe máy cũ. Khi hoạt động “cò mồi”, các đối tượng phân công nhau “tăm tia”, nếu phát hiện xe ôtô chở du khách vãn cảnh chùa Hương chạy trên các tuyến đường 21B, Ba La, Khuất Duy Tiến… là bám theo. Một nhóm sẽ có nhiệm vụ phóng lên trước đầu xe để đánh võng, đi chậm nhằm mục đích cản trở, ép lái xe phải chạy chậm lại để đồng bọn mời chào du khách đi đò, sử dụng các dịch vụ như nhà trọ, nhà nghỉ, mua đồ lễ… của họ tại chùa Hương. “Hoạt động của “cò” gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Mặc dù các tuyến đường dẫn vào chùa Hương lòng đường rất hẹp, nhưng “cò” vẫn liều lĩnh phóng nhanh, đánh võng để ép xe khách phải chạy chậm lại phục vụ mục đích của mình”, Trung tá Nguyễn Hoài Nam nhận xét và cho biết tất cả những trường hợp vi phạm đều bị tạm giữ phương tiện cho đến hết mùa lễ hội. Ngoài hình thức xử  phạt hành chính, đối tượng nào tái phạm nhiều lần hành vi gây mất trật tự công cộng sẽ bị lập hồ sơ để xem xét xử lý hình sự.

Đến thời điểm hiện tại, lễ hội chùa Hương đã diễn ra được 1 tuần, các lực lượng chức năng tham gia bảo vệ lễ hội đã phát hiện, xử lý gần 30 trường hợp “cò mồi” gây mất trật tự công cộng. “Hiện Phòng CSHS tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức trinh sát mật phục tại khu vực chùa Hương và các tuyến đường dẫn vào chùa, để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật như trộm cắp móc túi, cướp - cướp giật và cưỡng đoạt tài sản, kiên quyết không để “cò” lộng hành, làm xấu đi hình ảnh đẹp chốn tâm linh  của Thủ đô Hà Nội và cả nước”, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội nhấn mạnh.