Giới đầu tư bán tháo khiến hai sàn giảm điểm mạnh
(ANTĐ) - Sau thông tin về khả năng điều chỉnh các tính chỉ số Vn-index được công bố, giá trị của các cổ phiếu đóng góp vào việc tăng giảm của chỉ số đã liên tục giảm mạnh. Bên cạnh đó, lãi suất cho vay từ các công ty chứng khoán được điều chỉnh tăng mạnh, đồng thời, chỉ số giá tiêu dùng, dù chưa được công bố chính thức, cũng khiến cho tâm lý giới đầu tư thêm bất ổn.Thị trường có phiên bán tháo mạnh với mức thanh khoản toàn phiên lên mức 628,5 tỉ đồng.
Phiên giảm điểm mạnh tuần trước với gần 46 điểm khiến cho thị trường bước vào phiên này với sự thận trọng, nhiều nhà đầu tư chọn cách đứng ngoài theo dõi những diễn biến của thị trường khiến cho thị trường rớt điểm nhẹ. Vn-index bỏ ngưỡng 430 điểm. Thanh khoản lúc này giảm mạnh, xuống còn gần 17 tỉ đồng với gần 0,75 triệu cổ phiếu khớp lệnh.
Vn-index tiếp tục để mất hơn 15 điểm ở phiên đầu tuần |
Ngay sau đó, các mã cổ phiếu có vốn hóa lớn tại sàn Hose đều giảm điểm mạnh, nhiều mã chủ lực giảm sàn mạnh mẽ như BVH về mức sàn với 74.000 đồng/cổ phiếu, MSN với 92.500 đồng, HAG giảm 1.700 đồng về giá sàn với 32.800 đồng, VPL giảm sàn với 64.500 đồng/cổ phiếu… Tại phiên này, các mã bluechip dù giảm điểm mạnh mẽ tuy nhiên vẫn được khối ngoại thu gom gần hết. Sự suy giảm của các mã chủ lực cùng một loạt các mã khác giảm sàn khiến cho tâm lý giới đầu tư bất an, đẩy mạnh lượng cổ phiếu ra thị trường với giá rẻ. Đáng chú ý nhất tại phiên này là sự suy giảm mạnh mẽ của mã cổ phiếu EVE, mã này đã giảm tới 34,84% giá trị, từ 39.900 đồng xuống còn 26.000 đồng/cổ phiếu. Cũng nằm trong nhóm giảm mạnh này, mã APC cũng giảm tới 18,25% giá trị cổ phiếu. Tuy nhiên, thị trường chưa có dấu hiệu bắt đáy.
Tại phiên này, số lượng mã giao dịch thông qua giao dịch thỏa thuận tiếp tục tăng. Tuy khối lượng giao dịch của các mã này không nhiều nhưng với rất nhiều mã chọn hình thức giao dịch thỏa thuận khiến mức thanh khoản thông qua đó tăng mạnh, góp phần đáng kể vào mức thanh khoản chung của toàn thị trường. Trong đó, giao dịch được chú ý nhiều nhất là tại mã QCG với hơn 0,5 triệu cổ phiếu giao dịch thành công. CTI trở thành mã đáng được quan tâm nhất trong những phiên gần đây với khối lượng giao dịch thỏa thuận ổn định qua từng phiên, giá trị đạt 31.000 đồng/cổ phiếu.
Tính đến thời điểm chốt phiên, toàn sàn Hose có tới 206/280 mã tham gia giao dịch, chiếm 73,5% số lượng mã giao dịch. Trong khi đó, dù đã rất nỗ lực, nhóm cổ phiếu tăng giá cũng chỉ dừng lại ở con số 34 mã và 40 mã đứng giá tham chiếu. Sắc xanh chỉ lác đác xuất hiện trên bảng giao dịch với mức tăng vẫn ở các mã midcap. Tăng nhiều nhất trong nhóm này là các mã LIX, HDG, VHC, KTB DLG… với mức tăng từ 400 đồng – 1.500 đồng/cổ phiếu.
Vn-index liên tục đi xuống với mức giảm điểm về cuối phiên lên tới 15,05 điểm tương đương với 3,48 % giá trị. Tổng khối lượng giao dịch toàn phiên đạt 31,7 triệu cổ phiếu tương đương với 628,5 tỉ đồng. Mức thanh khoản được cải thiện đáng kể do xu thế bán của thị trường gia tăng.
Khối lượng tăng mạnh, SSI vươn lên dẫn đầu thị trường về mức thanh khoản với 2,3 triệu cổ phiếu khớp lệnh thành công, tuy nhiên, giá trị cổ phiếu này giảm khá mạnh, tới 900 đồng, tương ứng với 4,86% giá trị xuống còn 17.600 đồng/cổ phiếu. Ngay sau đó là EIB với 1,85 triệu cổ phiếu, STB với 1,4 triệu cổ phiếu, hai mã này đồng loạt giảm 100 đồng/cổ phiếu. Các mã còn lại giao dịch dưới 1 triệu cổ phiếu với mức giảm khá lớn lên tới 1.400 đồng/cổ phiếu với mã CTG.
Nhiều khả năng, thị trường sẽ tiếp tục đi xuống trong những phiên tới |
Bảng giao dịch trên sàn HNX, hầu hết các mã đều rơi vào suy giảm, số mã giảm sàn thậm chí còn nhiều hơn cả các mã giảm đỏ. Tuy không để mất giá mạnh như tại sàn Hose, nhưng các mã giảm đỏ trên sàn HNX cũng giảm khá mạnh, với mức giảm nhiều nhất lên tới gần 7% giá trị tại mã DZM. Một số mức giảm mạnh khác diễn ra tại các mã PLC giảm 1.900 đồng tương ứng với 6,76%, DAC giảm 1.800 đồng (6,67%), VCS và VNF giảm 1.700 đồng (5,9%)… Các mã chủ lực trên sàn HNX chỉ duy nhất có mã SQC tăng giá trị với mức tăng nhẹ, còn lại các mã khác đều giảm.
Sức giảm mạnh trên sàn HNX khiến cho HNX-index có phiên mất điểm mạnh nhất kể từ đầu tháng 5, với 2,48 điểm (3,22%) chỉ còn 74,5 điểm. Tổng khối lượng giao dịch tăng lên 31,3 triệu cổ phiếu tương đương với 354,6 tỉ đồng. Thanh khoản được cải thiện đáng kể.
Dẫn đầu thị trường về mức thanh khoản, VND giao dịch tích cực với trên 3 triệu cổ phiếu. Và cũng như mã giao dịch tích cực trên sàn Hose, VND cũng để mất giá trị khá lớn với 800 đồng, xuống còn 12.300 đồng/cổ phiếu. Tiếp đó là PVX, khối lượng của mã này đạt gần 2,8 triệu cổ phiếu, giá trị còn 10.600 đồng/cổ phiếu. KLS vươn lên vị trí thứ 3 với 2,2 triệu cổ phiếu, SHN với 1,87 triệu cổ phiếu và THV với 1,1 triệu cổ phiếu, giá trị các cổ phiếu này giảm từ 300 đồng – 800 đồng.
Bùi Tuyết